Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh hiến trong sự thật (Thứ Tư tuần VII Phục Sinh;Ga17,11b-19)

Trong "lời nguyện hiến tế", Chúa Giêsu xin thánh hiến chính mình và xin Chúa Cha lấy sự thật mà thánh hiến đoàn môn đệ.
 Chúa Giêsu thánh hiến chính mình khi dâng hiến mạng sống Người với tư cách là tư tế và là của lễ. Như xưa dân Israen đã được thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa, thì nay Chúa Giêsu cũng muốn đoàn môn đệ yêu dấu được thánh hiến trong sự thật để hoàn toàn thuộc về Chúa Cha. Họ sẽ trở thành dân mới, dân thánh của Người. Dân được thánh hiến này sẽ đón nhận lời Chúa, vì Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, họ không còn thuộc về thế gian, họ sẽ được lãnh nhận Thần Khí sự thật và Thần Khí sẽ dạy dỗ họ từ trong đáy lòng của họ.

Người tín hữu hôm nay ý thức mình thuộc về dân mới, dân thánh, đã được thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa. Vì thế, tất cả những gì thuộc về mình như thời gian, sức khỏe, tài trí v.v... đều phải dâng cho Chúa, thuộc về Chúa để làm sáng danh Chúa và phục vụ phần rỗi anh chị em.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông