Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá (Thứ Hai tuần II Mùa Chay - Lập Tông Tòa thánh Phêrô;Mt 16,13-19)

Đối với người Do Thái, tên không phải chỉ được đặt ra để gọi một ai đó, nhưng tên gọi luôn luôn đi theo một sứ mạng.

Vì thế, khi sứ thần truyền tin Ngôi Lời nhập thể, sứ thần cũng truyền phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ (Mt 1,21). Tương tự như thế là trường hợp của Gioan Tẩy Giả. Sự đổi tên lại càng làm rõ rệt hơn sứ mạng được trao, như trường hợp ông Apraham hay ông Giacop. Ong Simôn đã được Chúa chọn vào Nhóm Mười Hai và chính Người đổi tên cho ông thành Phêrô. Tên Phêrô có nghĩa là Tảng Đá. Trên tảng đá này Chúa sẽ xây Hội Thánh của Người, đồng thời trao cho ông "quyền chìa khóa" để đóng hay mở cửa Nước Trời. Phêrô chỉ chính thức được trao sứ mạng sau khi đã tuyên xưng Đức Tin: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.

Hội Thánh mừng lễ Tông Tòa thánh Phêrô để giáo huấn chúng ta về vai trò của vị Tông đồ trưởng cũng như mối tương quan của ngài với các phần tử của Hội Thánh. Chúng ta cần biết đón nhận quyền giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn của vị đại diện Chúa Kitô để làm nên một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông