Truyền giáo và tái truyền giáo – mối thao thức của mảnh đất đức tin

Truyền giáo và tái truyền giáo vốn là mối bận tâm của Bề trên Giáo phận và của những ai được sai đến phục vụ tại Hải Dương – mảnh đất từng ghi dấu bước chân của nhiều nhà truyền giáo, cách riêng là Bốn thánh Tử đạo Hải Dương. Tuy nhiên, đời sống đức tin nơi đây cũng có thời bị mai một bởi biến chuyển của thời cuộc. Trong nhiều năm qua, các hoạt động như thăm viếng mục vụ, cử hành các giờ cầu nguyện tại gia, tổ chức bác ái với người nghèo, người thiếu may mắn… đã minh chứng tinh thần ấy. Hôm nay, dòng chảy truyền giáo ấy tiếp tục được triển nở qua việc thành lập cộng đoàn dòng tu và các ban chuyên trách hướng tới sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Thành lập Cộng đoàn Hiệp hội Đa Minh tại Đền thánh Hải Dương

Với thao thức loan báo Tin Mừng và tinh thần hiệp hành trong công cuộc tái thiết Đền thánh Tử đạo Hải Dương, được sự khích lệ và chấp thuận của Bề trên Giáo phận, Cộng đoàn Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng đã chính thức hiện diện và hoạt động trên mảnh đất linh thiêng này. Nghi thức ra mắt của quý Sơ diễn ra trong Thánh lễ Truyền giáo như một lời khẳng định: các nữ tu đến đây để tiếp nối bước chân của các bậc tiền nhân, phục vụ Chúa và Giáo hội bằng đời sống chứng tá Tin Mừng.

Đền thánh và Giáo xứ Hải Dương đang có sự hiện diện của Tu hội Tận hiến và các Sơ Phaolô đã từng phục vụ. Nay với các nữ tu Đa Minh, sứ vụ tông đồ và truyền giáo càng được củng cố và mở rộng – không chỉ vì đây là dòng tu thuộc Giáo phận, mà còn bởi chính nơi này là mảnh đất thấm đẫm linh đạo Đa Minh, nơi từng in dấu chân của các nhà thừa sai dòng Đa Minh và hạt Tin Mừng được gieo bằng những giọt máu đào của Các Thánh Tử đạo Hải Dương thuộc dòng Đa Minh. Bởi thế, sự hiện diện của quý Sơ chính là sự tiếp nối ơn gọi và sứ mạng chứng nhân – truyền giáo, đồng thời là nguồn trợ lực quý báu cho công cuộc loan báo Tin Mừng và tái truyền giáo nơi Đền thánh và Giáo xứ Hải Dương.

Thành lập Ban Loan báo Tin Mừng và Ban Bác ái – Caritas Giáo xứ

Mỗi Kitô hữu đều được sai đi để loan báo Tin Mừng, tuy nhiên để sứ vụ ấy được lan toả mạnh mẽ hơn, cần có những cộng đoàn chuyên trách, những người tiên phong trong công việc mục vụ truyền giáo và bác ái. Trong Thánh lễ Truyền giáo năm nay, cha xứ Hải Dương đã long trọng cử nghi nghi lễ tuyên hứa và ra mắt hai ban mới: Ban Loan báo Tin Mừng và Ban Bác ái – Caritas.

Theo chia sẻ của cha xứ Giuse Nguyễn Văn Vang, đây là hai ban có vai trò quan trọng hàng đầu trong đời sống cộng đoàn, bởi bản chất của Hội Thánh chính là Yêu thương (x. Ga 13,35) và Truyền giáo (x. Mt 28,19; Ad Gentes, số 2). Hai chiều kích này gắn bó hữu cơ và không thể tách rời: Truyền giáo là trao ban tình yêu của Thiên Chúa, và yêu thương là cách loan báo Tin Mừng sống động nhất. Nói cách khác: Truyền giáo bằng yêu thương, và yêu thương để truyền giáo.

Hoa trái và niềm hy vọng cho công cuộc loan báo Tin Mừng nơi Giáo xứ

Trong thời gian vừa qua, dưới sự hướng dẫn và khích lệ của cha xứ Giuse, các phong trào tông đồ giáo dân – đặc biệt là Hội Legio Mariae – đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc truyền giáo và tái truyền giáo. Nhờ ơn Chúa, một số đôi hôn phối được gỡ rối, nhiều tín hữu nguội lạnh trở lại sống đức tin, siêng năng tham dự Thánh lễ Chúa nhật. Các sinh hoạt mục vụ khác trong giáo xứ cũng được định hướng và triển khai theo tinh thần của khẩu hiệu: “Giáo xứ Hải Dương – Yêu thương Truyền giáo.”

Việc thành lập Cộng đoàn Đa Minh cùng với hai ban phục vụ mới là bước tiến cụ thể trong hành trình hiệp hành của Giáo hội hoàn vũ, hòa nhịp với đường hướng “về sứ mạng Loan báo Tin Mừng của Giáo hội Việt Nam”. Đây cũng là ưu tiên mục vụ mà Đức cha Vinh Sơn đã đề ra cho công cuộc truyền giáo – tái truyền giáo tại Giáo phận Hải Phòng. Những bước khởi đầu này hứa hẹn sẽ mang lại làn gió mới cho đời sống đức tin nơi giáo xứ và khơi dậy niềm hy vọng giữa cộng đoàn, một cộng đoàn đang rất cần tập trung mọi nguồn lực để tái truyền giáo.


Niềm hy vọng ấy được đơm hoa kết trái khi những người được sai đi hôm nay – các nữ tu Đa Minh, các thành viên Ban Loan báo Tin Mừng và Ban Caritas – trở nên “những người truyền giáo của niềm hy vọng giữa muôn dân”, như chủ đề Sứ điệp Truyền giáo năm 2025 mời gọi. Với lòng nhiệt thành và sự trung tín với linh đạo của mình, họ cùng nhau hiệp hành xây dựng một cộng đoàn đức tin sống động, hướng đến lý tưởng: “Giáo xứ Hải Dương – Yêu thương Truyền giáo.”


BTT Giáo xứ Hải Dương