
Khởi đầu vào lúc 9g00, Cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu, Chính xứ Lãm Hà, đã trình bày chuyên đề trọng tâm. Từ nền tảng Kinh Thánh và truyền thống Hội Thánh, ngài khẳng định: truyền giáo là bản chất của Giáo hội, là lệnh truyền của Chúa Giêsu và là sứ mạng không thể từ chối của mỗi Kitô hữu.

Cha Phêrô Sanen cũng nhìn lại lịch sử truyền giáo của Giáo phận, từ thời các nhà truyền giáo tiên khởi như Đức Cha François Deydier đến hiện tại với Đức Cha Vinh Sơn, người mang thao thức tái truyền giáo như một định hướng mục vụ căn bản. Ngài nhấn mạnh: Hiệp hành là con đường mà Giáo hội mời gọi để thực thi sứ vụ truyền giáo hôm nay, dưới ánh sáng Chúa Kitô và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.


Vào buổi chiều, quý Cha chia thành các nhóm theo Giáo hạt để thảo luận hai câu hỏi mục vụ cốt lõi liên quan đến truyền giáo và hiệp hành.


Sau đó, các nhóm đã trình bày và đề xuất nhiều sáng kiến cụ thể như: tổ chức các cụm truyền giáo, huấn luyện người loan báo Tin Mừng, xây dựng chương trình truyền giáo theo từng năm.

Trong phần đúc kết, Đức Cha Vinh Sơn ghi nhận các nỗ lực truyền giáo đã và đang thực hiện tại các Giáo xứ. Ngài mời gọi toàn thể quý cha và cộng đoàn cùng tâm tình hoán cải cách nhìn, phương pháp mục vụ và tương quan giữa các thành phần Dân Chúa để sống tinh thần hiệp hành đích thực. Đức Cha cũng nhấn mạnh: việc canh tân mục vụ không vì hình thức, nhưng nhằm phục vụ sứ vụ loan báo Tin Mừng một cách hiệu quả và bền vững.

Sau đó, Cha Giuse Dương Hữu Tình – đặc trách Hội Lòng Chúa Thương Xót – đã thông báo chương trình Ngày hội ngộ toàn Giáo phận diễn ra vào ngày 26/12/2025 tại Giáo xứ Hòn Gai.

Cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo, đặc trách Ơn gọi, giới thiệu cẩm nang lễ sinh và kế hoạch gặp gỡ các em tu sinh, dự tu và lễ sinh.


Ngày thường huấn khép lại bằng giờ Kinh tối và Chầu Thánh Thể lúc 20g15, là thời khắc quý Cha lắng đọng tâm hồn bên Chúa, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và chuẩn bị lên đường trở về Giáo xứ.
Sau Thánh lễ sáng thứ Tư (10/12), quý cha, quý thầy sẽ trở về mục vụ tại giáo xứ.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn quý Cha luôn tiếp tục sống tinh thần hiệp hành sâu xa, để mọi bước chân mục vụ đều thấm đượm tình yêu thương, hiệp nhất và hăng say loan báo Tin Mừng. Xin cho mỗi thành phần dân Chúa luôn là khí cụ bình an, là chứng nhân sống động của Chúa giữa lòng đời hôm nay.
Ban biên tập Giáo phận













