Khởi đầu Thánh lễ, cha chủ tế Giuse nói lên nhu cầu thiết lập các cộng đoàn cơ bản cho các anh chị em giáo hữu. Điều này càng cần thiết đối với những anh chị em ở xa nhà thờ, vì giúp cho việc quy tụ, củng cố đời sống Đức Tin, cũng như thuận tiên cho việc chăm sóc mục vụ. Cộng đoàn Tân giáo điểm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc vào hoàn cảnh như vậy, vì anh chị em tín hữu sinh sống trên địa bàn một xã riêng biệt, cách xa nhà thờ nhiều cây số. Để có ngày ra mắt hôm nay, ban truyền giáo của giáo xứ đã phải chuẩn bị từ ba năm trước. Năm đầu tiên quy tụ được ba gia đình, năm thứ hai được năm gia đình và năm nay được 14 gia đình với gần 70 nhân danh Công giáo. Với con số khá đông, địa bàn sinh sống lại quá xa nhà thờ nên các tín hữu nơi đây thống nhất xin cha xứ cho thành lập giáo điểm để thuận lợi cho việc quy tụ. Quyết định thành lập giáo điểm vào đúng ngày lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nên cha chính xứ Giuse đã chọn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm quan thày giáo điểm.
Tiếp theo, trong bài giảng lễ, sau những chia sẻ về các bài đọc Lời Chúa của ngày Chúa nhật mùa Vọng, cha Giuse Phạm Cao Đỉnh nhắc lại những ưu điểm của việc thành lập giáo điểm. Ngài ví việc thiết lập giáo điểm chính là việc gieo hạt giống Tin Mừng xuống một mảnh đất mới mẻ. Và như lời Chúa Giêsu nói, dù thức hay ngủ, hạt giống ấy sẽ âm thầm lớn lên thành cây to lớn, đủ cho chim trời tới làm tổ và nương náu. Cha Giuse cũng đề nghị: Hạt giống giáo điểm đã được cha xứ gieo xuống, anh chị em tín hữu cố gắng vun trồng, đây là việc đẹp lòng Chúa, chắc chắn Chúa sẽ cho lớn lên. Và rồi trong sự quan phòng của Chúa, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng một vài năm hay một vài chục năm nữa, giáo điểm này sẽ lớn mạnh trở thành nơi quy tụ nhiều hơn nữa các tín hữu, thuận tiện chăm sóc đa dạng các sinh hoạt mục vụ hơn nữa cho các tín hữu, đoàn chiên của Chúa ở một nơi xa xôi dường như có cảm giác bị "lãng quên".
Sau bài giảng lễ là nghi thức tuyên hứa Ban hành giáo khoá đầu tiên của tân giáo điểm. Vì nằm trọn trên một xã với địa bàn khá rộng, nên giáo điểm phải chia ra làm hai khu với hai ông trùm phó phụ trách. Vì thế, quy mô số thành viên Ban hành giáo giống như Ban hành giáo một giáo họ. Trước cha chính xứ là vị mục tử đại diện Hội Thánh, quý tân chức sốt sắng trả lời những câu khảo vấn, bày tỏ tinh thần sẵn sàng dấn thân cho sứ vụ sắp lĩnh nhận. Tiếp theo, các vị hướng tay về phía sách Tin Mừng tuyên hứa quyết tâm trung thành với Đức Tin và công việc được trao phó.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể và niềm vui được kéo dài trong tinh thần hiệp thông thánh thiện bằng bữa tiệc mừng, mừng một sự kiện quan trọng chắc chắn ghi dấu trong lịch sử không chỉ của tân giáo điểm.
Xin phó thác cho Chúa công việc Chúa đã khởi sự. Và chúc anh chị em tín hữu trong giáo điểm vừa mới được thành lập cùng nhau bước đi trong tinh thần tín thác và hy vọng. Tín thác và hy vọng như chính thánh Phaolô đã tín thác và hy vọng khi thiết lập các cộng đoàn cơ bản thời Giáo Hội sơ khai: "Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa cho lớn lên." (1 Cr 3,6).
Bài: Văn Hiểu
Ảnh: Văn Hùng