Thánh lễ Truyền Dầu là một trong những hoạt động phụng vụ cổ xưa, giàu tính biểu tượng và quan trọng nhất trong Giáo hội. Mặt khác, mối liên hệ của lễ làm phép dầu với chức linh mục vẫn là trọng tâm của buổi cử hành. Vì vậy, khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn đã nói lên ý nghĩa của Thánh lễ Truyền Dầu, việc làm phép và hiến thánh Dầu Bệnh nhân, Dầu Dự tòng và Dầu Thánh. Ngài mời gọi cộng đoàn sống tinh thần hiệp nhất, hiệp thông và thực thi sứ mạng của người Kitô hữu. Cách riêng, Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các linh mục ngày một trở nên giống Chúa Giêsu, người mục tử nhân lành luôn mang đến ánh sáng, hy vọng để cho đàn chiên được sống và sống dồi dào.

Nhân dịp này, Đức Cha giáo phận giúp cho mọi thành phần dân Chúa có cơ hội để suy tư về ân sủng và sứ mạng của mình cách sâu sắc hơn qua bài chia sẻ của mình. Dựa vào trình thuật Tin Mừng của tác giả Luca, chương 4, câu 16-21, Đức Cha diễn giải bằng cách mở rộng, đối chiếu các bản văn Thánh Kinh khi nói về Đức Giêsu, Đấng được xức dầu tấn phong, được sai đi để mang Tin Mừng, giải thoát, chữa lành và ban ân sủng... (Is 61,1-2)

Đức Cha cho rằng lời tuyên bố long trọng về sứ vụ của Đức Giêsu trong Tin Mừng là lời khích lệ sứ vụ của người mục tử trong thế giới còn đó nhiều vết thương. Nếu Đức Giêsu được xức dầu bởi Chúa Thánh Thần, thì các linh mục được xức dầu bởi bí tích Truyền chức thánh. Họ được mời gọi mạnh dạn và can đảm bước qua những yếu đuối, mỏng giòn của phận người để trở nên những chứng nhân của hy vọng, để đem ánh sáng, đem hy vọng và sự chúc lành đến cho người khác. Như thế, người mục tử không chỉ là người chuyên chăm cử hành các bí tích, nhưng luôn đồng hành với đoàn chiên, biết được những lúc bản thân cần đi trước, ở giữa hay bước theo sau đàn chiên để chăm sóc, bảo vệ chiên, bảo vệ Dân Chúa.

Bên cạnh đó, Đức Cha giáo phận cũng đề cập đến các tín hữu, là những người được xức dầu bởi bí tích Rửa tội và Thêm sức, nên họ đều được mời gọi mang niềm hy vọng, ánh sáng Tin Mừng, loan báo niềm vui được làm Con Chúa đến cho mọi người...

Đức Cha cũng mong mọi thành phần dân Chúa hãy sống khiêm tốn dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, kết hợp với Đức Kitô và cầu nguyện cách riêng cho các linh mục. Chính sự thông cảm, yêu thương, nâng đỡ, hy sinh của anh chị em sẽ giúp các linh mục chu toàn trách nhiệm của người mục tử.

Sau bài giảng, Đức Cha Vinh Sơn cùng các linh mục lặp lại lời tuyên hứa trong ngày thụ phong để một lần nữa nhắc nhở các ngài luôn ý thức về bổn phận và sứ mạng phải thi hành trong cuộc sống.

Qua nghi thức trao ban bình an, Thánh lễ Truyền Dầu cũng diễn tả mạnh mẽ mối dây hiệp thông, tình yêu mến và vâng phục của các linh mục với chủ chăn của mình là Giám mục giáo phận

Xen kẽ trong cử hành Phụng vụ Thánh Thể, Đức Cha giáo phận thánh hiến Dầu Thánh, làm phép Dầu Bệnh nhân và Dầu Dự tòng với những lời nguyện nêu lên ý nghĩa của từng loại dầu trong đời sống Giáo hội.

Với bầu khí Thánh lễ Truyền Dầu, gia đình giáo phận như được cảm nếm sâu sắc ân sủng từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Đấng mang lại sự sống dồi dào, và nhờ các bí tích mà chúng ta được chúc phúc. Như thế, những người con trong giáo phận dù mang trong mình chức vụ tư tế thừa tác hay tư tế phổ quát cũng đều được mời gọi trở nên dấu chỉ của hy vọng, niềm vui, hạnh phúc, và là một phương dược có khả năng củng cố sức mạnh, cùng làm dịu mát các cơn đau thiêng liêng cho anh chị em mình.

BBT Giáo phận