Cùng hiệp dâng thánh lễ có cha Tổng Đại diện, quý cha Quản hạt, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý thân nhân, quý khách và các tín hữu trong Giáo phận.

Trước khi bước vào thánh lễ, cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên đã thay lời cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận nói lên lời tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, gửi tới Đức cha lời tri ân và chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 32 năm hồng ân linh mục và ngày bổn mạng hôm nay, cùng dâng lên Đức cha lẵng hoa tươi thắm gói trọn tâm tình yêu mến của đoàn con cái Giáo phận.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha đã giới thiệu về xã hội thời thánh Vinh Sơn Phaolô cùng những kinh nghiệm mà thánh nhân đã nhận được để rồi trở nên người loan báo tin mừng cho những nghười nghèo khó.

Đức cha cũng mời gọi quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, cùng cộng đoàn cầu nguyện cho ngài biết dựa vào mọi thành phần dân Chúa để cùng nhau xây dựng và chăm lo cho Giáo phận. Cùng cầu nguyện cho công việc bác ái trong giáo phận được trổ sinh hoa trái.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, dựa vào đoạn văn Tin Mừng Lc 9, 18-22 nói đến việc thánh Phêrô tuyên xưng đức tin là do Thiên Chúa mạc khải chứ không dựa trên sự hiểu biết của con người. Trải qua những kinh nghiệm hoạt động với Thầy Giêsu trong mọi biến cố, lời tuyên xưng của thánh Phêrô không phải là một cảm hứng nhưng là sự xác tín qua kinh nghiệm của sự gặp gỡ với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, giúp cho thánh nhân xác quyết trong ơn gọi và can đảm bước theo Thầy.

Đây cũng chính là kinh nghiệm mà Thiên Chúa đã ban thánh Vinh Sơn Phaolô trong đời thời đại của thánh nhân. Để rồi ngài có những phương thế hoạt động mới mẻ trong việc đào tạo, lập dòng để chăm sóc cho những người nghèo.

Đức cha cũng mời gọi quý cha và cộng đoàn sống và thực thi đức bác ái không phải theo tình cảm hay sự tuỳ hứng nhưng là một ơn gọi qua kinh nghiệm phục vụ tha nhân dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha gửi lời cảm ơn tới quý cha, quý tu sĩ cùng cộng đoàn dân Chúa đã yêu mến, chúc mừng và hiện diện cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Đức cha cầu chúc mọi người tiếp tục thi hành đức bác ái trong đời sống thường ngày.

BTT Giáo phận