
Đầu Thánh lễ, hướng cộng đoàn vào các ý nguyện, cha xứ mời gọi mọi người đặc biệt cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng trong Giáo phận. Ngài nhắc đến thực tế vẫn còn nhiều miền đất trong Giáo phận chưa có sự hiện diện của cộng đoàn đức tin, dù nơi đó vẫn có những anh chị em tín hữu sinh sống. Việc thiếu một cộng đoàn đức tin khiến các tín hữu gặp nhiều thiệt thòi, bởi họ thiếu sự nâng đỡ, đồng hành và khích lệ của cộng đoàn Giáo hội.
Cha Giuse cũng chia sẻ về thao thức và ưu tư của Đức Giám mục Giáo phận đối với sứ vụ loan báo Tin Mừng trong giáo phận. Chính vì thế, Đức cha luôn khích lệ các cha quan tâm đến việc tìm kiếm, quy tụ và đồng hành với những anh chị em tín hữu đang sống rải rác tại các địa phương, đồng thời mở ra những hướng đi mới cho công cuộc truyền giáo. Mỗi cộng đoàn mới được hình thành, dù còn nhỏ bé, đều là một niềm vui và là dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Giáo hội nơi địa phương đó.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, khởi đi từ bài Tin Mừng thứ Năm tuần XXIII Thường niên (Lc 6,27–38), cha Giuse nhấn mạnh đến một tiêu chí căn bản của người môn đệ Đức Kitô: phải biết yêu thương theo cách của Thiên Chúa. Đó là một tình yêu không tính toán, không trả đũa và không chờ đợi được đáp trả, bởi nguồn mạch của tình yêu ấy chính là Thiên Chúa, Đấng luôn nhân từ đối với con người.
Đối với một cộng đoàn còn non trẻ như Giáo điểm Lê Thiện, điều này càng trở nên quan trọng. Mỗi thành viên được mời gọi biết đón nhận và đùm bọc nhau. Chính sự đùm bọc, nâng đỡ lẫn nhau sẽ trở thành chất keo kết dính giữa các thành viên, giúp Giáo điểm thực sự trở thành một cộng đoàn Tin Mừng: một cộng đoàn chan chứa niềm vui Tin Mừng trong nội bộ và có khả năng lan tỏa niềm vui ấy ra môi trường chung quanh. Điều này càng có ý nghĩa khi Giáo điểm nơi xa xôi này chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé và thiểu số.
Sau Thánh lễ, anh chị em trong Giáo điểm cùng quây quần bên nhau trong bữa tiệc ngọt đơn sơ. Đây không chỉ là thời gian gặp gỡ, chia sẻ niềm vui ngày kỷ niệm, mà còn là dịp để tình thân ái giữa các thành viên được thêm gắn kết. Từ những cuộc gặp gỡ bình dị như thế, một cộng đoàn đức tin từng bước được xây dựng và lớn lên.

Được biết, năm 2025, bốn Giáo điểm An Hưng, An Hồng, Tân Tiến và Lê Thiện thuộc Giáo xứ Quỳnh Hoàng được thành lập, nhằm quy tụ những anh chị em tín hữu đang sinh sống trên địa bàn các xã tương ứng thuộc huyện An Dương, thành phố Hải Phòng trước khi sáp nhập. Sau hai năm hình thành và hoạt động, dịp này các Giáo điểm lần lượt tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng ngày thành lập. Đây là thời gian để Ban Hành giáo cùng toàn thể anh chị em nhìn lại hành trình đã qua, nhận ra và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã tuôn đổ trên các cộng đoàn.
Cách riêng, đối với Giáo điểm Lê Thiện, đó là hai năm của biết bao ân huệ, nỗ lực và hy vọng. Thánh lễ tạ ơn hôm nay là dịp nhìn lại hành trình đã qua với tâm tình tri ân, đồng thời hướng về phía trước với niềm xác tín rằng cộng đoàn đang đi trên con đường mà chính Chúa đã mời gọi, đồng hành và dẫn dắt.
Bài viết: Giêr. Văn Hiểu
Ảnh: Giêr. Nguyễn Hùng
