
Thánh lễ do Đức cha Giáo phận chủ sự. Đồng tế với Đức cha có Cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, Cha phụ tá Giuse Nguyễn Văn Quỳnh, quý Cha tại Tòa Giám mục, cùng sự hiện diện đông đảo của quý thầy, quý sơ và cộng đoàn Dân Chúa.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Vinhsơn nhấn mạnh, Đức Giêsu Kitô là Vua, nhưng không theo kiểu thống trị hay vinh quang trần thế. Người là Vua của khiêm nhường và phục vụ, là Đấng tự hạ mình và hiến dâng mạng sống để cứu độ nhân loại. Đức cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng các ca viên, hãy noi gương Đức Kitô trong tinh thần phục vụ khiêm nhu, tránh mọi hình thức áp đặt hay sử dụng quyền bính để thống trị.

Nhân dịp mừng lễ Quan thầy, Đức cha gửi lời chúc mừng và tri ân đến Ca đoàn Cêcilia – một trong những ca đoàn trẻ trung, nhiệt huyết của Giáo xứ Chính Tòa. Ca đoàn không chỉ góp phần tích cực trong các thánh lễ Chúa Nhật, nhưng còn thường xuyên đảm trách phần thánh nhạc trong nhiều dịp lễ quan trọng của Giáo phận.

Đức cha ghi nhận những hy sinh âm thầm của các ca viên – những người miệt mài tập luyện, nâng cao chuyên môn, để lời ca tiếng hát thực sự trở thành lời nguyện cầu dâng lên Thiên Chúa, giúp cộng đoàn dễ dàng bước vào chiều sâu phụng vụ.

Nguyện xin Thánh nữ Cêcilia – Bổn mạng của âm nhạc và những ca viên tiếp tục chuyển cầu và gìn giữ Ca đoàn Cêcilia luôn sống tinh thần phục vụ, yêu thương và hiệp nhất, để lời ca luôn là lời chứng sống động cho Đức Kitô - Vua Tình Yêu.
BTT Gx Chính Tòa













