Thánh lễ do cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện chủ sự, đồng tế với cha Gioan Baotixita có cha Phó Quản lý Tòa Giám mục Phêrô Hoàng Đình Kỳ và cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Thành, cùng sự hiện diện hiệp thông đông đảo của bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trước khi bước vào thánh lễ, quý cha và cộng đoàn hiện diện đã thắp lên những nén hương thơm trước di ảnh của Đức Thánh Cha khả kính để tưởng nhớ đến ngài, vị mục tử nhân lành hết lòng vì Giáo hội và thế giới.

Mở đầu thánh lễ, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn dâng lên Chúa những tâm tình tha thiết để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô, người là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa và niềm hi vọng cho thế giới hôm nay. Cả cuộc đời Đức Thánh Cha luôn tận tụy phục vụ trong vai trò người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo, bênh vực những người nghèo khổ yếu thế, cổ võ nền hòa bình đích thực trên thế giới và bảo vệ ngôi nhà chung là trái đất.

Trong bài giảng lễ, với đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với Phêrô và các môn đệ bên biển hồ Tibêria (x. Ga 21,15-19), cha Phụ tá Phêrô đã nhấn mạnh cuộc đời Đức Thánh Cha Phanxicô là dấu chỉ của niềm hi vọng vào Thiên Chúa. Điều đó được khẳng định qua 12 năm triều đại Giáo hoàng của ngài. Với biết bao thăng trầm của xã hội cùng Giáo Hội như: Bệnh dịch, chiến tranh, chia rẽ, bất công…, nhưng Đức Thánh Cha chưa bao giờ đánh mất niềm hi vọng vào Thiên Chúa và con người. Ngài luôn tín thác vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, nỗ lực đưa Giáo Hội gần hơn với thế giới, và mọi người gần hơn với nhau không phân biệt quốc gia, sắc tộc, biên giới, giai cấp. Đặc biệt, ngài khơi lên nơi những người nghèo khổ bất hạnh, bị gạt ra bên lề xã hội niềm cậy trông vào Thiên Chúa và tin tưởng lẫn nhau. Cuối bài chia sẻ, cha Phụ tá Phêrô mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô sớm được trở về trong vòng ban tay đầy thương xót của Thiên Chúa như ngài hằng cậy trông.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể. Cuối thánh lễ, cộng đoàn dâng lên Chúa những lời kinh chân thành để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng kính yêu.

BTT Giáo xứ An Hải

Hình ảnh: Phaolô Trần Ngọc Tình