Thánh lễ do Đức cha Vinhsơn chủ tế. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ, các ứng viên lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha nhắc lại lời chúc của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô: “Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần.” Từ đó, ngài mời gọi các ứng viên ý thức hơn về hồng ân Thiên Chúa trao ban qua Bí tích Thêm Sức.

Đức cha nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần luôn hiện diện để soi sáng, nâng đỡ và hướng dẫn người Kitô hữu trên hành trình đức tin. Muốn nhận ra và cộng tác với ơn Chúa, mỗi người cần duy trì mối tương quan mật thiết với Ngài qua đời sống cầu nguyện. Đức cha nhắn nhủ các em siêng năng tham dự Thánh lễ, học hỏi giáo lý và sống gắn bó với cộng đoàn để đức tin ngày càng lớn lên và trổ sinh hoa trái.


Sau phần tuyên xưng đức tin, các ứng viên sốt sắng lãnh nhận Bí tích Thêm Sức qua nghi thức đặt tay và xức Dầu Thánh. Trong bầu khí trang nghiêm, Đức cha cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ dồi dào ân sủng trên các em và các anh chị em lãnh nhận Bí tích, để họ được thêm sức mạnh thiêng liêng, vững vàng trong đức tin và nhiệt thành trong đời sống Kitô hữu.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đại diện cho các ứng viên đã dâng tâm tình tri ân lên Đức cha, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý Ban hành giáo, quý anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh, người đỡ đầu cùng toàn thể cộng đoàn. Những lời cảm ơn chân thành ấy thay cho tấm lòng biết ơn của các em đối với tất cả những ai đã yêu thương, hướng dẫn, cầu nguyện và đồng hành với các em trong suốt hành trình đức tin, đặc biệt là trong ngày hồng phúc hôm nay.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và ân sủng. Với ấn tín Chúa Thánh Thần đã lãnh nhận, các em được mời gọi sống đức tin cách trưởng thành, gắn bó với Chúa qua đời sống cầu nguyện và can đảm làm chứng cho Tin Mừng. Nguyện xin Chúa Ba Ngôi, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, luôn đồng hành và nâng đỡ để những hạt giống đức tin được gieo trồng tiếp tục lớn lên và sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời các em.