Thánh lễ do Đức cha Vinh Sơn - Bề trên Giáo phận chủ tế. Đồng tế với Đức cha có cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý Cha trong và ngoài giáo phận. Cùng hiệp thông trong thánh lễ cầu nguyện cho Cụ cố Phêrô còn có quý tu sĩ, quý chức ban hành giáo các giáo xứ, cùng đông đảo bà con giáo dân các giáo xứ trong giáo phận.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn đã mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ và cầu nguyện cho Cụ cố Phêrô - một mẫu gương về đời sống cầu nguyện đã trổ sinh hoa trái là con trai và các cháu làm linh mục và nữ tu phục vụ Giáo hội. Đức Cha kêu mời cộng đoàn cùng nài xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm và sớm đưa Cụ cố hưởng tôn nhan Chúa.
“Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và tha thứ là lúc Ngài biểu lộ quyền năng hơn cả”. Cha Giuse Nguyễn Văn Thông - Chính xứ Nam Am đã dùng lời cầu nguyện trên để mở đầu bài giảng. Từ đó, ngài nhắc lại cốt lõi trong tông sắc khai mở Năm Thánh: “Đức Kitô – Niềm hy vọng không làm thất vọng”.
Dựa trên niềm hy vọng đó, người Kitô hữu được mời gọi trông đợi một cách “tích cực” nghĩa là tin vào Ngài và đi theo con đường của Ngài.
Nhắc nhớ lại hành trình đức tin của Cụ cố Phêrô, cha Giuse xác tín niềm tin và con đường Cụ cố đã chọn là con đường Giêsu. Vì thế, ngài mời gọi cộng đoàn tin tưởng, phó thác linh hồn Cụ cố trong bàn tay yêu thương của Chúa là Đấng giàu lòng xót thương.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phêrô Hoàng Văn Độ đã thay lời cho tang quyến bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha Giáo phận, cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ, cộng đoàn hiện diện và bạn bè thân hữu đã hiệp dâng thánh lễ, phân ưu và cầu nguyện cho ông cố Phêrô.
Trước khi di quan, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quang - chính xứ Xuân Quang cử hành nghi thức phó dâng tiễn biệt Cụ cố Phêrô. Sau đó linh cữu Cụ cố được an táng tại vườn thánh giáo xứ Xuân Quang chờ ngày Phục Sinh.
Ban biên tập Giáo Phận