
Trước khi bước vào Thánh lễ, tại gia đình cộng đoàn dân Chúa cùng quý sơ trong Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng đã hiện diện để dâng lời cầu nguyện, tham dự nghi thức di quan do cha quê hương Giuse Đoàn Văn Anh, chính xứ Đông Lâm chủ sự. Sau đó, cộng đoàn đã đưa linh cữu của cụ cố về nhà thờ để tham dự Thánh lễ.

Thánh lễ do cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ tế. Cùng hiệp thông trong thánh lễ cầu nguyện cho cụ cố Maria còn có quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chức ban hành giáo các giáo xứ, giáo họ cùng với bà con giáo dân các giáo xứ trong giáo phận.

Mở đầu thánh lễ cha Tổng Đại diện Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho cụ cố Maria trong hành trình dương thế cụ cố đã sống trọn vẹn đức tin, và quảng đại dâng hiến người con của mình cho Chúa. Cùng xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót và đưa cụ cố vào hưởng phúc thiên đàng.

Trong bài chia sẻ, cha Tổng đại diện Phêrô đã diễn tả cuộc đời của cụ cố Maria như người trinh nữ khôn ngoan, luôn chuẩn bị sẵn dầu đèn trong suốt cuộc đời 88 năm của mình bằng những việc làm bé nhỏ, âm thầm nhưng đầy hy vọng, kiên trì và xác tín nơi Thiên Chúa xót thương.

Và với tiếng gọi của Thiên Chúa, cụ cố Maria đã khép lại hành trình dương thế để trở về với Thiên Chúa. Cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cụ cố Maria trong phận người yếu đuối “nhân vô thập toàn”, xin Chúa thương tha thứ và sớm đưa cụ cố vào dự tiệc cưới thiên đàng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, sơ Maria Nguyễn Thị Đông đã thay lời cho tang quyến bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha, cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ, họ hàng nội ngoại, bạn bè thân hữu, các ban ngành đoàn thể cùng cộng đoàn đã hiện diện và hiệp dâng thánh lễ, phân ưu và cầu nguyện cho cụ cố Maria. Cách riêng sơ gửi lời cảm ơn tới cha xứ Antôn đã quan tâm, lo lắng tổ chức thánh lễ an táng cho cụ cố Maria. Sơ cũng gửi lời cảm ơn tới cha phụ tá Giuse cùng quý ban hành giáo đã cộng tác với cha xứ để lo liệu thánh lễ được diễn ra cách tốt đẹp. Cuối cùng sơ xin cộng đoàn lượng thứ về những thiếu sót trong khi tổ chức, cùng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để cụ cố sớm được vào hưởng thánh nhan Chúa.

Trước khi di quan, cha xứ Antôn Nguyễn Văn Thăng cử hành nghi thức phó dâng tiễn biệt cụ cố Maria. Sau đó linh cữu cụ cố được an táng tại vườn thánh giáo xứ Kẻ Bượi chờ ngày Phục Sinh.

Tại vườn thánh, cha Gioakim Nguyễn Văn Thăng- chính xứ Tiên Đôi, đã cử hành nghi thức hạ huyệt. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Đấng luôn lắng nghe lời con cái nài van mở rộng cửa đón nhận cụ cố Maria vào cư ngụ trong nhà Cha trên trời.
BTT Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng













