
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.(Mt 5,43-48)
43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
Suy niệm
Nên hoàn thiện như Cha trên trời
Chúa Giêsu công bố Tin Mừng cứu độ, là Lề Luật mới và vĩnh cửu. Luật của Tin Mừng không hủy bỏ Luật đã được ban qua trung gian Môsê hay lời các ngôn sứ, còn gọi là Luật cũ, nhưng kiện toàn nó. Sẽ không có bất cứ Lề Luật nào khác cho đến ngày tận thế. Chúa Giêsu đã đưa ra những ví dụ cụ thể cho thấy sự trổi vượt cũng như tính vĩnh cửu của Luật Tin Mừng: Anh em đã nghe Luật dạy… Còn Thầy, Thầy bảo anh em… Đích điểm mà Luật Tin Mừng của Chúa Giêsu nhắm tới, đó là đào tạo người môn đệ trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Người môn đệ có một khuôn mẫu phải rập theo, một lý tưởng phải phấn đấu đạt tới, đó là hoàn thiện như Chúa Cha, mà hiện thân của Người nơi trần gian là chính Chúa Giêsu. Liệu có quá cao vời và không tưởng chăng? Nếu đó là đòi hỏi của ai đó trong cuộc đời này thì chắc chắn là điều không tưởng. Nhưng Chúa Giêsu đã thể hiện lý tưởng ấy trong cuộc sống trần gian của Người. Chúa mời gọi chúng ta tiến bước trên con đường ấy và Người cung cấp sức mạnh siêu nhiên để chúng ta có thể đi đến mục đích tối hậu của mình là hoàn thiện như Cha trên trời.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
