✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc, 6,12-19)

12 Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Simôn mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philípphê, Batôlômêô, 15 Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simôn biệt danh là Nhiệt Thành, 16 Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Ítcariốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

17 Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

Suy niệm

Đức Giêsu chọn mười hai tông đồ

Như chúng ta đều biết, danh xưng tông đồ có nghĩa là người được sai đi. Chúa Giêsu đã chủ động chọn Nhóm Mười Hai và sau thời gian huấn luyện, Người đã sai họ lên đường, vừa để chia sẻ sứ vụ với Chúa, vừa tiếp tục công việc của Người. Nếu dân Israen có mười hai chi tộc, thì khi chọn mười hai tông đồ, Chúa muốn thiết lập Israen mới là Hội Thánh. Nếu Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai đến trần gian, thì Người lại sai các tông đồ đi đến tận cùng thế giới. Những con người này mang một trọng trách rất lớn trong chương trình cứu độ, vì Chúa sẽ giao cho họ Hội Thánh của Người. Bởi thế, Chúa đã cầu nguyện suốt đêm để biết chắc rằng đó là những người mà Chúa Cha muốn.

Thánh Simôn và thánh Giuđa là hai trong số các tông đồ mà Chúa Giêsu đã chọn. Mặc dù không để lại những dấu ấn quá đặc biệt, nhưng việc được chọn làm tông đồ đã đủ cho thấy vai trò của các ngài trong Hội Thánh. Một cách nào đó, mỗi người tín hữu cũng được Chúa chọn và sai đi làm chứng cho Tin Mừng cứu độ.

Lm Giuse Nguyễn Văn Thông