
Điểm nhấn đặc biệt của ngày gặp mặt là chuyến học hỏi thực tế tại vùng đất Điện Biên, thuộc Giáo phận Hưng Hóa - một địa bàn truyền giáo rộng lớn, giàu thách đố nhưng cũng đầy dấu chỉ hy vọng. Tại đây, quý cha đã trực tiếp lắng nghe và trao đổi với các cha đang thi hành sứ vụ giữa đồng bào các dân tộc thiểu số, học hỏi những cách thế loan báo Tin Mừng phù hợp với văn hóa bản địa, đời sống xã hội và những điều kiện mục vụ đặc thù.

Qua các buổi gặp gỡ, chia sẻ và cầu nguyện chung, quý cha nhận ra nhiều kinh nghiệm quý báu: sự kiên trì hiện diện giữa dân, đời sống chứng tá đơn sơ, việc đồng hành lâu dài với các gia đình, cũng như tầm quan trọng của đào tạo giáo lý và thăng tiến con người song hành với công cuộc loan báo Tin Mừng. Những kinh nghiệm ấy được nhìn nhận như nguồn gợi hứng thiết thực cho công cuộc tái truyền giáo tại các giáo xứ, giáo họ trong Giáo hạt Hải Dương hôm nay.

Trong chuyến thăm quan và học hỏi về truyền giáo tại Điện Biên, Giáo hạt Hải Dương đề xuất chương trình mục vụ như sau:
1. Đọc Tin mừng và học Giáo lý trước các Thánh lễ Chúa nhật
2. Tập trung tái truyền giáo tại khu vực Chí Linh: Khởi đầu ngày 11/01/2026 với bốn cộng đoàn thuộc giáo xứ Đáp Khê cùng sự đồng hành của quý cha Dòng Đa Minh, quý Dì Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng và quý cha Dòng Chúa Cứu Thế.
3. Nhấn mạnh tới việc đào tạo Giáo lý viên trong năm 2026

Buổi họp hạt khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành đầu năm, đồng thời mở ra một hướng đi mục vụ mới: canh tân nhiệt huyết truyền giáo, đổi mới cách thế tiếp cận con người thời đại, và cùng nhau xây dựng các cộng đoàn đức tin sống động, hiệp nhất và đầy sức lan tỏa Tin Mừng.
BTT Giáo Hạt Hải Dương













