
Mở đầu ngày họp, quý Cha cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn để buổi họp đạt nhiều hoa trái thiêng liêng. Sau đó, Cha tân Quản hạt Gioakim Nguyễn Đình Hiệp đã gửi lời chào mừng quý Cha trở về Giáo xứ Xâm Bồ tham dự kỳ họp.

Trong bầu khí huynh đệ, Cha Quản hạt đại diện quý Cha bày tỏ tâm tình tri ân và chúc lành cho quý Cha sắp nhận sứ vụ mới: Cha Antôn Nguyễn Văn Thục (nguyên chính xứ Lương Khê) sẽ nhận coi sóc Giáo xứ Yên Trì thuộc Giáo hạt Mạo Khê; Cha Phêrô Nguyễn Văn Quỳnh lên đường đi học; Cha Gioakim Nguyễn Đình Tịnh (nguyên phó xứ Đồng Giá) được bổ nhiệm làm Phó xứ Nam Am. Đồng thời, Giáo hạt cũng vui mừng chào đón các Cha mới đến nhận nhiệm vụ: Cha Phêrô Đồng Văn Chúc làm phụ tá Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới, và Cha Giuse Nguyễn Văn Hùng làm phụ tá Giáo xứ Chính Tòa.

Nội dung chính của kỳ họp xoay quanh việc cổ võ ơn gọi trong Giáo phận. Cha Giám đốc Tiền Chủng viện Phanxicô Xavier Trần Đức Thảo đã trình bày tóm lược “Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 63 năm 2026”, với những điểm nhấn quan trọng:

Trước hết, ơn gọi được nhìn nhận như một hồng ân phát xuất từ kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa là Tình Yêu. Mỗi người được mời gọi bước vào một hành trình thánh thiện và phục vụ độc nhất, dưới sự hướng dẫn của Chúa Giêsu – vị Mục tử nhân lành, Đấng hiến mạng sống vì đoàn chiên. Ơn gọi vì thế không chỉ là ân ban nhưng còn là một dự án của tình yêu, một con đường thiêng liêng mang vẻ đẹp nội tâm sâu sắc.

Tiếp đến, ơn gọi là một hành trình năng động, đòi hỏi sự trưởng thành liên lỉ. Người được gọi cần biết lắng nghe, phân định và nuôi dưỡng tương quan cá vị với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và đồng hành thiêng liêng. Ơn gọi không phải là một thực tại tĩnh tại, nhưng cần được gìn giữ, vun trồng và kiên trì trong thử thách.

Cuối cùng, Sứ điệp cũng nhấn mạnh đến việc nhận ra, đáp trả và nuôi dưỡng ơn gọi trên cả hai bình diện cá nhân và cộng đoàn. Mỗi người cần tạo cho mình những khoảng lặng nội tâm, siêng năng chầu Thánh Thể, sống đời bí tích và dấn thân phục vụ tha nhân. Đồng thời, cộng đoàn Giáo hội được mời gọi xây dựng môi trường thuận lợi cho ơn gọi triển nở, khởi đi từ đời sống nội tâm sâu sắc và tinh thần truyền giáo nhiệt thành.

Dựa trên những gợi ý đó, quý Cha đã cùng nhau trao đổi về hai vấn đề mục vụ quan trọng: nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng khan hiếm ơn gọi linh mục tại Giáo phận Hải Phòng, cũng như những phương thế để giúp ơn gọi linh mục trở nên một “con đường đẹp”, có sức thu hút đối với giới trẻ hôm nay.

Bên cạnh đó, buổi họp cũng đưa ra một số đề xuất cụ thể trong Giáo hạt: cử hành Thánh Lễ cầu cho ơn gọi vào Chúa nhật đầu tháng; tổ chức giờ Chầu Thánh Thể vào các Thứ Năm đầu tháng; cử hành Tam nhật cầu nguyện trước Chúa nhật lễ Chúa Chiên Lành (26/4); và dự tính chọn Chúa nhật I Mùa Vọng hằng năm làm ngày cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi trong toàn Giáo hạt.

Buổi họp diễn ra trong bầu khí hiệp thông, chân thành và đầy tinh thần xây dựng. Sau giờ họp, quý Cha cùng cộng đoàn Giáo xứ Xâm Bồ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và cử hành Giờ Kinh Trưa cách sốt sắng.

Ngày gặp mặt tiếp tục trong tình huynh đệ khi quý Cha cùng dùng bữa trưa thân mật với Cha xứ và quý chức Ban hành giáo. Kỳ họp khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, với niềm hy vọng và thao thức chung tay vun trồng ơn gọi, góp phần xây dựng Giáo phận ngày càng vững mạnh trong đức tin và sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Ban Biên tập GP












