Buổi họp bắt đầu lúc 8h30 với phần cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa. Sau đó, cha thư ký hạt Giuse Nguyễn Văn Chiến đã tóm lược chương trình làm việc của buổi họp.


Mở đầu nội dung chính của buổi họp, cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu đã chia sẻ vắn tắt về Sắc lệnh Ad Gentes – tài liệu quan trọng của Công đồng Vatican II về truyền giáo. Cha Phêrô đã trình bày mục đích ra đời và bố cục của Sắc lệnh, gồm 42 số được chia thành 6 chương:

I. Những nguyên tắc giáo thuyết

II. Chính công việc truyền giáo

III. Các Giáo hội địa phương

IV. Các nhà truyền giáo

V. Tổ chức hoạt động truyền giáo

VI. Sự cộng tác

Qua phần trình bày này, quý cha được nhắc nhớ về sứ mạng truyền giáo của Giáo hội và đặc biệt là trách nhiệm loan báo Tin Mừng trong bối cảnh của Giáo phận Hải Phòng.


Sau phần chia sẻ, quý cha cùng nhau thảo luận hai câu hỏi quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp linh mục đoàn vào tháng 4 sắp tới:

1. Theo hướng dẫn của Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo hội – Ad Gentes, là linh mục của Giáo phận, chúng ta cần hướng hoạt động mục vụ vào công cuộc loan báo Tin Mừng cho anh chị em ngoài Kitô giáo như thế nào?

2. Trong vai trò linh mục chính xứ, chúng ta cần làm gì để giáo dân tích cực cộng tác vào công cuộc truyền giáo và tái truyền giáo của Giáo phận?

Từ những trao đổi sôi nổi, quý cha đã thống nhất một số hướng đi quan trọng trong công tác truyền giáo, bao gồm:

- Sống chứng tá giữa đời: trước hết, mỗi người cần trở thành nhân chứng sống động của Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.

- Thực thi bác ái cách vô vị lợi: tránh tâm lý “biển hiệu”, thay vào đó là những hành động bác ái thiết thực, âm thầm và mang lại hiệu quả lâu dài.

- Truyền giáo qua những điều bình dị: khởi đi từ các mối tương quan hàng ngày, từ chính gia đình, xóm làng, nơi làm việc và cộng đoàn.

- Tổ chức các chuyên đề theo từng giai đoạn: thực hiện các chương trình đào tạo và chuyên đề về truyền giáo một cách có kế hoạch.

- Phối hợp nhịp nhàng giữa các ban trong giáo hạt: các ban mục vụ cần liên kết chặt chẽ với nhau, đặc biệt là dưới sự định hướng của quý cha trong Ban Truyền giáo.

Những nội dung chi tiết sẽ tiếp tục được bàn thảo cụ thể hơn trong ngày gặp mặt linh mục đoàn sắp tới.

Nhân ngày họp mặt, quý cha cùng bản thảo một số nội dung cần chuẩn bị xa trong những tháng tiếp theo.

Sau gần ba giờ làm việc, quý cha và quý thầy cùng nhau đọc Kinh Trưa Giờ Sáu để kết thúc buổi họp trong bầu khí sốt sắng.

Trước khi chia tay, cha Quản hạt Inhaxiô Đoàn Thanh Vững đã gửi lời cảm ơn đến cha Phêrô Sanen vì bài chia sẻ ý nghĩa, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đến cha xứ Thư Trung Giuse Bùi Quang Cường cùng quý chức Ban Hành giáo đã tiếp đón và chuẩn bị chu đáo cho buổi họp.

Buổi họp mặt thường niên không chỉ là dịp để trao đổi và định hướng mục vụ, mà còn là cơ hội để quý cha củng cố tình huynh đệ linh mục, cùng nhau hiệp thông trong sứ vụ mà Chúa đã trao phó.

Ban Biên tập