Đón tiếp quý Cha có Cha Giám đốc Tiền Chủng viện Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo, Cha Phó Giám đốc Antôn Lê Hòa Tuy cùng quý chú ứng sinh của Tiền Chủng viện.

Mờ đầu, Cha Quản hạt giới thiệu Cha Giuse Ngô Văn Vàng mời nhận nhiệm sở mới tại giáo xứ Lương Khê khi chia tay giáo xứ Trà Cổ thuộc Giáo hạt Hòn Gai.

Trong buổi gặp gỡ lần này, quý Cha đã lắng nghe chuyên đề mục vụ với chủ đề: “Thế nào là bác ái và sống bác ái thế nào?” do Cha Giám đốc Caritas Giáo phận Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu trình bày.

Khởi đi từ giáo huấn Kinh Thánh và đời sống của Giáo Hội sơ khai, Cha Phêrô nhấn mạnh rằng bác ái yêu thương là nền tảng của đời sống Kitô hữu và là một trong ba trụ cột căn bản của đời sống Giáo Hội bên cạnh việc rao giảng Lời Chúa và cử hành Phụng vụ. Qua dụ ngôn Người Samari nhân hậu (Lc 10,29-37), ngài làm nổi bật những chiều kích thiết yếu của hoạt động bác ái trong Giáo Hội hôm nay.

Theo đó, bác ái không chỉ là một việc làm mang tính cảm xúc hay nhất thời, nhưng là luật yêu thương đứng hàng đầu trong đời sống người môn đệ Chúa Kitô. Người tín hữu được mời gọi sống bác ái bằng cả trái tim biết cảm thương và khối óc biết tổ chức, tính toán, cộng tác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phục vụ tha nhân.

Cha Giám đốc Caritas Giáo phận cũng chia sẻ những định hướng cụ thể trong công tác bác ái hiện nay như: chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình gặp tai nạn, thiên tai, bệnh tật; đồng thời phát triển các chương trình hỗ trợ sinh kế, học bổng, xe lăn, quỹ bác ái và những mô hình gây quỹ bền vững phục vụ công việc bác ái của Giáo Hội.

Đặc biệt, ngài mời gọi các giáo xứ trong Giáo hạt tiếp tục quan tâm kiện toàn và thành lập Ban Caritas tại những nơi chưa có, nhằm phát huy tinh thần hiệp hành và nâng cao hiệu quả phục vụ bác ái trong cộng đoàn. Quý Cha cũng được mời gọi chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ, đóng góp ý kiến và đề xuất các sáng kiến bác ái phù hợp với hoàn cảnh thực tế của từng giáo xứ và toàn Giáo hạt.


Sau phần thuyết trình, quý Cha đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm xây dựng các chương trình bác ái cụ thể, đáp ứng những nhu cầu mục vụ ngày càng đa dạng trong đời sống Giáo Hội địa phương.



Kết thúc giờ gặp gỡ, quý Cha cùng quy tụ tại Nhà nguyện Tiền Chủng viện để chầu Thánh Thể sốt sắng. Trong bầu khí thánh thiêng, quý Cha dâng lời cầu nguyện cho Giáo phận, cho các chương trình mục vụ và bác ái đang được triển khai, xin Chúa tiếp tục đồng hành và hướng dẫn để mọi hoạt động của Giáo Hội luôn trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu và lòng thương xót giữa lòng thế giới hôm nay.