Hội nghị tái thiết Ucraina, được tổ chức tại Rôma từ ngày 10-11/7, quy tụ các đại diện chính phủ, các tổ chức quốc tế và tổ chức tài chính để xây dựng các chiến lược hỗ trợ đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Một trong những tham dự viên là Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky, người vừa gặp Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Castel Gandolfo vào thứ Tư 9/7.
Hiện diện tại cuộc họp thượng đỉnh còn có Anna Bjerde, Tổng Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới. Bà đã trả lời phỏng vấn của Vatican News.
Vatican News: Đã hơn ba năm trôi qua kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ucraina. Cho đến nay, đâu những đóng góp chính của Ngân hàng Thế giới cho công cuộc tái thiết đất nước ?
Anna Bjerde: Nhóm Ngân hàng Thế giới, cũng như rất nhiều nhóm khác, đã thực sự được huy động để đảm bảo rằng chúng tôi có thể hỗ trợ Ucraina trong thời điểm rất khó khăn này, bằng cách cung cấp nguồn tài chính đáng kể, cả của chúng tôi và những nguồn tài chính được huy động từ các đối tác phát triển chủ yếu của Ucraina, thông qua việc thiết lập nhiều nền tảng và quỹ tín dụng cũng như các phương tiện để chuyển quỹ đến Ucraina.
Hành động của chúng tôi tập trung vào ba trục. Đầu tiên là giúp chính phủ cung cấp các dịch vụ thiết yếu như trả lương cho giáo viên, tài trợ cho việc chăm sóc y tế và cung cấp mạng lưới an toàn xã hội. Thứ hai là hỗ trợ tái thiết và sửa chữa nhanh chóng cơ sở hạ tầng liên tục bị hư hại, đặc biệt là trong các lĩnh vực như năng lượng và nhà ở. Và lãnh vực thứ ba là bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai.
Điều này đòi hỏi công việc quan trọng trong việc chẩn đoán và lập mô hình kinh tế để xác định các lãnh vực có khả năng đạt được sự tăng trưởng đáng kể. Tổng cộng, chúng tôi đã huy động được khoảng 81 tỷ USD cho Ucraina, đến từ cả khu vực công và tư nhân.
Vatican News: Nếu tập trung vào 4 lĩnh vực chủ chốt là năng lượng, thương mại, công nghiệp và nông nghiệp, thì cho đến nay các bạn đã đạt được tiến bộ gì và còn phải làm gì?
Anna Bjerde: Năng lượng là lĩnh vực chủ chốt. Vào tháng Hai, chúng tôi đã công bố bản đánh giá thứ tư về những thiệt hại và nhu cầu đối với Ucraina. Ucraina cho thấy trong 10 năm tới, dựa trên tình hình tháng hai, Ucraine sẽ cần 524 tỷ USD để phục hồi và tái thiết. Giữa đợt đánh giá thứ tư về thiệt hại và nhu cầu và đợt đánh giá mà chúng tôi thực hiện khoảng một năm trước đó, thiệt hại đối với lĩnh vực năng lượng đã tăng 70%.
Vậy chúng tôi đã tập trung vào điều gì? Chúng tôi đã tập trung vào việc giúp Ucraina có được các trang thiết bị cần thiết cho việc sửa chữa đang diễn ra, mà nước này đang cần đến. Nhưng chúng tôi cũng đã nỗ lực, thông qua chi nhánh tư nhân của mình, SFI, để giúp phát triển năng lượng tái tạo. Do đó, hàng loạt dự án tư nhân đã xuất hiện, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng gió, từ đó Ucraina có thể lợi dụng.
Lĩnh vực thứ hai là thương mại vốn đã bị gián đoạn nghiêm trọng ở Ucraina vì nhiều lý do. Tất nhiên, bản thân chiến tranh cũng như các đợt phong tỏa gián đoạn khác nhau ở Biển Đen đòi hỏi phải tăng cường đường sắt và đường bộ.
Chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ cả về cơ sở hạ tầng đường sắt và đơn giản hóa các quy trình thương mại, điều này cho phép tăng cường xuất khẩu của Ucraina và các khoản đầu tư trực tiếp, điều này đã rất hữu ích. Cuối cùng, liên quan đến nông nghiệp, vốn rất quan trọng đối với Ucraina, chúng tôi đã hỗ trợ trực tiếp cho nông dân Ucraina, điều này đã cho phép họ tăng sản lượng và năng suất nông nghiệp, điều này rất quan trọng đối với xuất khẩu, sinh kế và an ninh lương thực ở Ucraina.
Lĩnh vực thứ tư, hoạt động công nghiệp, tất nhiên bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh. Chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ kết nối vận tải năng lượng với các đối tác khác và đầu tư trực tiếp vào cơ sở hạ tầng.
Nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng hỗ trợ những gì chúng tôi gọi là khả năng tiếp cận tài chính, kinh doanh, môi trường và giảm thiểu rủi ro gắn liền với đầu tư để ngành công nghiệp có thể tiếp tục hoạt động. Chúng tôi nhận thấy rằng khu vực tư nhân trong nước ở Ucraina, cũng như các doanh nghiệp công, đã thể hiện sự kiên cường lớn lao trong chiến tranh.
Chúng tôi cũng đã làm việc nhiều để nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp quốc tế về nhu cầu và cơ hội ở Ucraina, cũng như để hỗ trợ các doanh nghiệp muốn giúp Ucraina thông qua cung cấp vốn của thương mại, của SFI hoặc của khu vực tư nhân, hoặc đang tìm kiếm những cách khác nhau để cung cấp tài chính hỗn hợp nhằm thu hút tài chính và đầu tư.
Vatican News: Trong ba năm chiến tranh ở Ucraina vừa qua, chúng tôi đã thấy những tấm gương về sự kiên cường khó tin. Bà có thể chia sẻ một trong những câu chuyện này với chúng tôi không?
Anna Bjerde: Tất nhiên. Tôi đã đến Ucraina vài lần kể từ khi bắt đầu chiến tranh, và sự kiên cường cũng như lòng dũng cảm mà người Ucraina thể hiện thật ấn tượng. Một số người tôi đánh giá cao nhất là những người làm việc trong ngành đường sắt, bởi vì tất cả chúng tôi đều di chuyển bằng tàu hỏa, và những người này làm việc suốt đêm để đảm bảo cho chúng tôi đến nơi an toàn từ biên giới đến Kiev. Họ là những con người phi thường, vốn tự hào có thể đưa mọi người vào Ucraina, ngay cả khi nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi cũng đã gặp những người hưởng lợi từ các dự án của chúng tôi, dù là giáo viên, chuyên gia y tế, nhân viên dịch vụ công hay công chức làm việc suốt đêm trong hầm tránh bom.
Tôi nghĩ rằng cảm thức về căn tính, chính nghĩa mà họ đang đấu tranh và việc có thể coi Ucraina là quê hương tổ quốc của mình là vô cùng quan trọng đối với người Ucraina. Đây cũng chính là những gì thúc đẩy nhóm chúng tôi tiếp tục đến đó. Chúng tôi có một đội ngũ lớn làm việc tại Kiev và chúng tôi sẽ tiếp tục hiện diện vì Ucraina.
Chuyển ngữ: Tý Linh
Nguồn: xuanbichvietnam