
Ngai tòa được trang trí bằng những tấm ngà voi mô tả các chiến công của Hercules, cùng những dải hoa văn cũng bằng ngà voi có niên đại từ thời Caroling, vào thế kỷ IX.
Để bảo vệ ngai tòa, kiến trúc sư Gian Lorenzo Bernini đã tạo dựng một công trình lớn bằng đồng mạ vàng. Công trình được hoàn thành vào năm 1666, sau mười năm thi công đặc biệt công phu và tốn kém, nhất là trong việc đúc các pho tượng và các bộ phận bằng đồng, với tổng trọng lượng lên tới 74 tấn. Ngai tòa, nơi chứa thánh tích, được hai thiên thần đứng hai bên, phía trên là các biểu tượng của Đức Giáo hoàng gồm chìa khóa và mũ Giáo hoàng, và toàn bộ công trình đạt chiều cao 14,74 mét.
Ở phía sau ngai tòa, Chúa Kitô được diễn tả đang trao cho Phêrô trách nhiệm lãnh đạo Hội Thánh: “Hãy chăn dắt các chiên của Thầy” (Ga 21,15-17). Hai bên ngai tòa là những bức phù điêu mô tả cảnh “Trao chìa khóa” ở bên phải (Mt 16,18-19) và cảnh “Rửa chân” ở bên trái (Ga 13,5-11).
Bốn pho tượng các Tiến sĩ Hội Thánh Hy Lạp và Latinh, mỗi pho tượng cao gần sáu mét, bao quanh ngai tòa. Hai pho tượng phía trước là Thánh Ambrôsiô ở bên trái và Thánh Augustinô ở bên phải; ở hàng phía sau là Thánh Athanasiô ở bên trái và Thánh Gioan Kim Khẩu ở bên phải. Trên bệ bằng đá cẩm thạch đen Aquitaine có huy hiệu của Đức Giáo hoàng Alexander VII (1665-1667), vị đã giao cho Bernini thực hiện công trình này.
Ở phần trên, cửa sổ trung tâm của hậu cung được khép lại bằng một ô kính màu có hình chim bồ câu, biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Ô kính nằm ở độ cao khoảng 20 mét, giữa một cảnh Vinh quang sống động của các thiên thần và các thiên thần nhỏ bằng vữa mạ vàng, và có thể dễ dàng nhìn thấy ngay từ khi bước qua cửa của đền thờ. Nhân dịp lễ trọng kính Ngai tòa Thánh Phêrô vào ngày 22 tháng 2, công trình của Bernini được thắp sáng bằng hơn một trăm ngọn nến.
Biên soạn: Pietro Zander
Chuyển ngữ: Ái Tâm – Theo Basilicasanpietro
