
LƯỢC SỬ GIÁO XỨ TÂN HƯNG
I. Vị trí và tên gọi
- Địa giới giáo xứ Tân Hưng nằm trải dài trên địa bàn các thôn Hùng Hưng, Thái Hưng, Thủy Hưng, Trung Hưng, Xuân Hưng thuộc xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng (cũ). Nay thuộc thôn Hùng Hưng, xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng.
- Nhà thờ xứ tọa lạc tại địa chỉ thôn Hùng Hưng, xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng, cách Tòa Giám mục Hải Phòng khoảng 35km về phía Nam.
- Ý nghĩa tên gọi: Tân là mới, Hưng là phát triển, thăng tiến. Với ước mong cộng đoàn đức tin non trẻ Tân Hưng ngày một thăng tiến và phát triển về mọi mặt.
- Năm thành lập cộng đoàn đức tin: 1988
- Năm thành lập giáo họ: 1994
- Năm thành lập giáo xứ: 2016
- Quan thầy giáo xứ: Thánh Gioan Tiền Hô bị trảm quyết (29/8)
II. Giai đoạn hình thành cộng đoàn đức tin
Giáo xứ Tân Hưng tiền thân là một cộng đoàn đa số là các gia đình trẻ từ giáo xứ Súy Nẻo ra vùng đất mới lập nghiệp rải rác từ năm 1985. Năm 1988, cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng về nhận chính xứ Súy Nẻo, ngài đã đặt tên cho vùng đất này là Khu giáo Dân Mới, trực thuộc nhà xứ Súy Nẻo.
Đến năm 1994 nhờ hồng ân Thiên Chúa, Đức Cha cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương đã chuẩn y khu giáo Dân Mới lên thành giáo họ Tân Hưng. Cùng với sự đóng góp của giáo dân, giáo họ Tân Hưng đã giáo mua được đất thánh đường khu A và một số nguyên vật liệu như gạch, vôi... nhưng chưa đủ tài lực để xây dựng ngôi thánh đường, nên mọi sinh hoạt đức tin đều nhờ vào nhà của các ông trùm, bà trương cũng như các hộ giáo dân của giáo họ.
Từ năm 1998 đến năm 2008, với sự cố gắng của mọi người trong giáo họ, cùng với sự giúp đỡ của các cấp chính quyền từ xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng và đặc biệt với sự hướng dẫn của cha nguyên chính xứ Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng, Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương đã chuẩn y cho giáo họ Tân Hưng khởi công xây dựng ngôi thánh đường vào ngày 10/3/1999.
Thế nhưng trước sự háo hức chờ mong về ngôi thánh đường mới của dân họ Tân Hưng thì một tin buồn đã bao trùm lên toàn gia đình Giáo Phận, Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương đã được Chúa gọi về vào ngày 10/3/1999. Sự vắng bóng của Đấng Chủ chăn làm cho Giáo Phận, các giáo xứ, đặc biệt là giáo họ Tân Hưng mất đi một điểm tựa vững chắc nên việc khởi công xây dựng không thể thực hiện đúng ngày như dự kiến ban đầu. Đến ngày 24/3/1999, cộng đoàn dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên.
Trong quá trình xây dựng, giáo họ Tân Hưng gặp rất nhiều khó khăn do không đủ tài chính để hoàn thành theo dự định, nhưng với sự giúp đỡ của quý ân nhân, sự cố gắng của mọi người trong giáo họ, đặc biệt sự hy sinh của hai cha nguyên chính xứ là cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng và cha Giuse Ngô Văn Vàng, ngôi thánh đường được hoàn thiện, và vào ngày vào ngày 30/7/2006 Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên về dâng thánh lễ tạ ơn và cắt băng khánh thành. Giai đoạn này, cộng đoàn Tân Hưng có 200 hộ gia đình với khoảng 750 nhân danh.
III. Giai đoạn trưởng thành
Năm 2008, Ban Hành giáo khóa 4 nhiệm kỳ 2008 đến 2012 đã củng cố và phát triển các hội đoàn trong giáo họ, có thể kể đến Ca đoàn trẻ, Ca đoàn con Đức Mẹ, Hội đoàn chân kiệu, Nam nhạc…
Năm 2012, ban hành giáo khóa 5 nhiệm kỳ 2012 đến 2016: với sự nhiệt tình hăng say của cộng đoàn và sự giúp đỡ tận tình của quý ân nhân, đặc biệt sự quan tâm hướng dẫn của cha Gioan Baotixita Ngô Ngọc Chuẩn, dân họ đã trùng tu được gian cung thánh từ bê tông sang gỗ tốt, sơn lại toàn bộ bên trong và bên ngoài thánh đường, chuyển đổi được diện tích đất thánh đường khu B, xây dựng cầu nối liền từ khu A sang khu B, bơm cát lập cao diện tích đất, lắp điện và xây tường chung quanh toàn bộ khu đất.
Trong khoảng thời gian 9 năm với tư cách là cha xứ và cha quản nhiệm, cha Gioan Baotixita Ngô Ngọc Chuẩn đã cùng với bà con nỗ lực xây dựng một cộng đoàn đức tin hiệp nhất, cha cũng đã thành lập thêm những hội đoàn mới làm cho các sinh hoạt đức tin trở nên sống động hơn. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, cha cùng với bà con đã lo liệu để mở rộng được mảnh đất mới (khu B) có diện tích khoảng hơn 3000m2 nhằm chuẩn bị cho các công trình phục vụ cho đời sống đức trong tương lai.
Sau 22 năm từ khi được thành lập, cộng đoàn Tân Hưng đã có những bước thăng tiến vượt bậc, về cơ sở vật chất cũng như về đời sống đức tin. Được sự quan tâm của cha xứ cựu Gioan Ngô Ngọc Chuẩn, cộng đoàn dân Chúa đã siêng năng tích cực hơn trong các sinh hoạt đạo đức, ý thức sống đạo một cách tích cực. Ngoài thánh lễ Chúa Nhật, giáo họ có thêm thánh lễ ngày thường trong tuần, các hội đoàn mới được thiết lập như: Ca đoàn Lòng Chúa thương xót, các lớp Giáo lý thiếu nhi.
Nhận thấy sự trưởng thành ấy, vào ngày 19/3/2016, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên đã chuẩn y phong sắc thành lập giáo xứ Tân Hưng gồm các giáo họ trực thuộc: Thái Ninh, Thái Bình và Thủy Hưng, dưới sự coi sóc của cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Ngô Ngọc Chuẩn.
Ngày 20/5/2016, tân giáo xứ Tân Hưng đã long trọng tổ chức thánh lễ tạ ơn và đón nhận sắc phong lên xứ.
Do nhu cầu mục vụ của giáo phận, ngày 10/12/2019, cha Inhaxiô Đoàn Như Phóng được bề trên đặt làm cha chính xứ giáo xứ Súy Nẻo đồng thời quản nhiệm giáo xứ non trẻ Tân Hưng.
Cùng việc chăm lo đời sống đức tin, nhận thấy nhu cầu cần thêm không gian để hướng đến tương lai, ngày 07/5/2021 cha quản nhiệm cùng với cộng đoàn đã khởi công xây dựng nhà mục vụ sang khu vực đất mới với tổng diện tích 180m2. Ngôi nhà mục vụ khang trang được khánh thành làm phép vào ngày lễ kính thánh Gioan Baotixita quan thầy họ Nhà xứ ngày 24/6/2022.
IV. Giai đoạn phát triển
Niềm vui nối tiếp vui, ngày 21/11/2022 là một ngày ghi nhớ cộng đoàn đức tin nơi đây khi cha Vincent Nguyễn Thanh Bình được Bề trên Giáo phận bổ nhiệm làm cha xứ tiên khởi giáo xứ Tân Hưng. Với tinh thần mục tử và lòng nhiệt huyết của một linh mục trẻ, cha xứ Vincent đã cùng với cộng đoàn nhanh chóng ổn định các sinh hoạt mục vụ, các thánh lễ tại nhà xứ và các họ được ấn định cử hành hằng tuần, thánh lễ thiếu nhi và chương trình giảng dạy giáo lý cho các em thiếu nhi được củng cố, các hội đoàn được kiện toàn và thành lập mới, các công trình và khuôn viên được tôn tạo để đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt đức tin.
Ngày 29/8/2026, giáo xứ Tân Hưng hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, tri ân thánh Gioan Baotixita quan thầy, quý đấng bậc, các bậc tiền nhân và mừng kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ.
Sau 41 năm hiện diện và 10 năm thành lập giáo xứ, hiện nay, giáo xứ Tân Hưng có 3 giáo họ trực thuộc: họ Thái Bình, Họ Thái Ninh, Họ Thủy Hưng, tổng số gồm có 410 hộ gia đình với 1.400 nhân khẩu, và 14 hội đoàn đạo đức. Tất cả góp phần làm cho đời sống đức tin của giáo xứ trẻ Tân Hưng thêm vững mạnh và sinh động.
Ban Truyền thông Giáo Phận
Nguồn tài liệu: Giáo xứ Tân Hưng
