
Chúa Giêsu vào hội đường, như Ngài thường làm từ khi còn nhỏ. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi. Ngài đã chịu phép rửa bởi Gioan, đã trải qua hoang địa, và đã bắt đầu làm phép lạ và quy tụ các môn đệ. Không còn là thợ thủ công, con ông Giuse, trở về Nazareth nữa, nhưng là Đấng Mêsia, Đấng Kitô. Và điều này không bỏ qua được những người dân biết Ngài.
Đoạn Tin Mừng ngắn này chứa đựng một thông điệp quan trọng cho đời sống thiêng liêng của chúng ta: những thói quen của chúng ta có thể trở thành chướng ngại vật cho sự hoán cải, cho sự biến đổi cuộc sống của chúng ta. Đôi khi đó là thói quen của chính chúng ta, đôi khi đó là cách người khác nhìn nhận chúng ta. Những thói quen này có thể hiển nhiên, nhưng cũng có thể ẩn giấu. Chúng ta hãy tự hỏi mình, và hãy hỏi những người biết chúng ta và mong muốn chúng ta sống thánh thiện: những thói quen cũ nào trong cuộc sống của tôi đang ngăn cản tôi đến gần Thiên Chúa hơn?
Chúa Giêsu bắt đầu giải thích cho những người dân Nazareth rằng Ngài là sự ứng nghiệm của lời các ngôn sứ, và họ phản ứng một cách kỳ lạ. Một mặt, họ nhận ra rằng đó là những lời ân sủng từ miệng Ngài, mặt khác, họ không thể tin điều đó vì họ biết quá rõ Chúa Giêsu và cha mẹ Ngài.
Đây là một tình huống khó xử mà chúng ta thường gặp phải trong cuộc sống. Chúng ta có khả năng diễn đạt được thông điệp của Thiên Chúa, nhưng lại không thể sống theo thông điệp đó. Chúng ta có thể nhận biết được sự tác động của Chúa Thánh Thần và những điều Ngài khuyến khích chúng ta làm, nhưng lại không thể thực hành chúng. Trên thực tế, giống như dân thành Nazareth, chúng ta thiếu đức tin. Không phải thiếu trí thông minh, mà là thiếu đức tin vào nơi Chúa Giêsu.
Vậy chúng ta nên làm gì? Trong những dòng tiếp theo của đoạn Kinh Thánh hôm nay, người dân thành Nazareth cuối cùng đã tìm cách giết Chúa Giêsu. Đối mặt với mâu thuẫn nội tâm giữa lý trí, thứ cho chúng ta biết điều Thiên Chúa muốn, và thói quen cùng niềm tin, thứ chống lại điều đó, họ chọn từ bỏ lý trí để duy trì những gì thuận tiện nhất trong thói quen của mình.
Còn chúng ta, bằng cách nào khác để làm được điều đó? Bằng cách hiểu biết Chúa Giêsu một cách sâu sắc để Ngài có thể định hình cuộc đời của chúng ta. Tin rằng Ngài được Thiên Chúa sai đến, Đấng có thể giải thoát những người bị áp bức bởi tội lỗi, giải thoát chúng ta khỏi những xiềng xích của thói quen và chỉ cho chúng ta con đường hoán cải. Chúng ta hãy làm một việc bằng đức tin, nhận biết Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế của chúng ta, và Ngài sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Lm Matthieu Boo d’Arc, LC

