Khai mạc cuộc họp, sau phút thánh hoá đầu giờ, cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Vang có lời chào mừng sự hiện diện đông đủ của Quý cha và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của cha xứ Kim Lai, đồng thời ngài cũng nêu khái quát tiến trình cuộc họp.


Trong phần thứ nhất, theo chương trình của Ban Giảng huấn Giáo phận, cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo - Thư ký Giáo hạt đã dựa vào chương V và chương IV trong “Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo hội - AD GENTES” để làm sáng tỏ vai trò và sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa trong sứ vụ truyền giáo. Cha giảng thuyết đặc biệt nhấn mạnh đến lệnh truyền của Chúa Giêsu: “làm cho muôn dân trở thành môn đệ” là bản chất và sứ mạng chính yếu của Giáo hội. Sứ mạng ấy chỉ có thể hoàn tất khi tất cả mọi Kitô hữu, nghĩa là mọi thành phần dân Chúa, từ giáo sĩ, tu sĩ, đến giáo dân, cần phải nhiệt thành thi hành và phối hợp với nhau cho công việc được hiệu quả, qua việc làm cho Nước Chúa trị đến.

Sang phần thứ hai, Quý cha cùng nhau thảo luận về hai câu hỏi theo gợi ý của Ban Giảng huấn. Với câu hỏi thứ nhất, các ý kiến đều tựu trung: Để cho những người ngoài đạo có thể đón nhận được Tin Mừng, thì điều cần làm trước tiên đó một đời sống mang đậm tinh thần Kitô giáo: thân thiện, bác ái, hiệp nhất và yêu thương. Ngoài ra, để tránh những hiểu lầm đáng tiếc trong việc áp dụng chế tài cho những người tham dự đám cưới mà không có phép đạo, các cha cũng mong muốn Giáo phận đưa ra các hình thức sao cho phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay. Chế tài ấy phải làm sao để người tín hữu không đánh mất mối tương quan thân tình với người thân, đồng thời cũng chẳng mất ân nghĩa với Chúa.

Tiếp theo, các cha hội thảo về các phương cách để giáo dân tích cực tham gia vào công cuộc truyền giáo và tái truyền giáo nơi giáo phận. Nhiều ý kiến cho rằng, trước tiên muốn truyền giáo, người giáo dân phải sống tốt đời sống đạo của mình, tránh để mất đạo. Nguyên đời sống chứng tá đã là bằng chứng cho Tin mừng; đồng thời đó cũng là động lực để họ cộng tác giới thiệu Chúa cho tha nhân. Ngoài ra, một số ý kiến cũng xin Giáo phận quan tâm đến các cộng đoàn nhỏ, để nâng đỡ về tinh thần cũng như vất chất, giúp họ phục hồi đức tin sau những tổn thất đau thương của những biến cố lịch sử.

Sang phần thứ hai của ngày gặp mặt, quý cha cùng nhau hội thảo về hoạt động mục vụ trong hạt: Ngày hành hương của các cụm giáo xứ: Nam Sách, Chí Linh, Thanh Hà, Kim Thành và Kinh Môn; Triển khai việc tổ chức Ngày hành hương của Hiệp đoàn Các Thánh tử đạo Hải Dương (Chúa nhật II Mùa chay, tại Đền thánh); Ngày hành hương của Giới trẻ Giáo phận (Chúa nhật V Mùa chay)… Các cha cũng nêu lên ý kiến về nội dung và thời gian đào tạo lớp Giáo lý viên – huynh trưởng sao cho hợp lý và hiệu quả trong bối cảnh hôm nay.

Cuối buổi họp, cha quản hạt Giuse, đại diện quý cha cám ơn thầy phó tế Isiđôrô Phùng Văn Trung đã cùng hoà nhịp vào nếp sống của giáo sĩ trong Giáo hạt và chúc mừng thầy với hồng ân linh mục sắp lãnh nhận cùng sứ mạng mới được trao.

Ngày gặp mặt linh mục giáo hạt khép lại với Giờ Kinh Trưa và bữa cơm thân tình do cha xứ Kim Lai khoản đãi. Bầu khí thân ái huynh đệ và tinh thần hăng say chia sẻ thao thức truyền giáo đem lại cho ngày gặp mặt được trọn niềm vui và vẹn ý nghĩa. Điều này tiếp thêm sự hứng khởi cho linh mục trên con đường sứ vụ và mục đích ngày thường huấn cũng là thế!

BTT Giáo hạt Hải Dương