Trước khi bắt đầu, cha Quản hạt Giuse cùng quý cha xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hoá buổi thường huấn, đồng thời cũng hướng lòng về Rôma để cầu nguyện cho các Đức Hồng Y trong cuộc Mật nghị bầu Đức Giáo Hoàng được theo ý Chúa. Ngay sau đó, cha chủ trì sơ lược về nội dung của ngày họp hạt, để quý cha cùng tham dự cách tích cực và chủ động. Trong giờ hội thảo đầu tiên, theo gợi ý của Ban Giảng huấn, quý cha đã cùng nhau thảo luận về những đối tượng cần phải ưu tiên cho việc tái truyền giáo. Họ có thể là những người bị ảnh hưởng của bối cảnh xã hội, nhưng cũng có thể do ảnh hưởng của những người lãnh đạo trong Giáo Hội. Đặc biệt, Quý cha cùng dừng lại ở thế hệ trung niên, những người từ 35 tuổi đến 55 hay 60, sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh sau di cư 1954, thời điểm mà Giáo phận và Giáo xứ như trong cảnh hoang tàn, khi phân nửa giáo dân và hầu hết các linh mục di tản vào Nam.
Một đối tượng khác cần phải ưu tiên tái truyền giáo, đó là những người già và những người bệnh. Những người này vốn không chỉ bị quên lãng giữa một xã hội vội vã, ồn ào và xô bồ, mà đời sống đức tin cũng bị lãng quên bởi không có sự chăm sóc mục vụ của Giáo hội, do bối cảnh thiếu các chủ chăn. Những người cao tuổi ai còn giữ đạo thì rất tốt, những số người trong tình trạng lìa xa Giáo hội cũng không ít và đang rất cần được sưởi ấm lại ngọn lửa đức tin qua công cuộc tái Phúc âm hoá. Các hiện trạng trên được thể hiện rõ nét nơi các giáo xứ trong giáo hạt Hải Dương, đặc biệt những cộng đoàn nơi đô thị. Vì thế, bên cạnh việc quan tâm mục vụ cho thiếu nhi và người trẻ, theo ý kiến chung của cuộc hội thảo, công cuộc truyền giáo cần phải hướng đến các đối tượng ưu tiên này.
Phương thức truyền giáo cho các đối tượng trên cũng là điều rất cần bận tâm. Ngoài việc cầu nguyện và gặp gỡ trong tình thân ái, việc tái truyền giáo cần giúp họ nhận ra Chúa Kitô vẫn đang hiện diện trong cuộc đời, dù đôi khi họ đã từng bỏ đạo, thậm chí mất đức tin. Chúa vẫn có đó và Người đang ngỏ lời với họ: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai mang gánh nặng nề…” (Mt 11, 28).
Giờ thứ hai trong ngày gặp mặt được dành cho việc hội thảo về các công việc mục vụ trong hạt. Một trong các việc được nhiều cha lưu tâm và chia sẻ, là việc đào tạo Giáo lý viên - Huynh trưởng và dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Các cha cũng trao đổi với nhau về chuyến hành hương trong năm thánh để sống tinh thần “Những người hành hương của hy vọng” và sống tính hiệp hành giữa các linh mục trong gia đình Giáo hạt. Sau cùng, cha quản hạt chủ trì cuộc họp thông báo về việc thay đổi nhân sự sắp tới, đồng thời quý cha cũng bầu cha Đa Minh Nguyễn Thế Hưng, chính xứ Kim Lai, làm trưởng Ban Ơn gọi của giáo hạt, hưởng ứng theo lời kêu gọi của Đức cha Giáo phận trong việc cổ võ ơn gọi dâng hiến nơi các giáo xứ, giáo hạt.
Ngày gặp mặt kết thúc bằng Giờ Kinh Trưa với tâm tình tạ ơn về những ơn lành Chúa ban cho linh mục giáo hạt và xin Ngài chúc lành cho những dự tính trong ngày họp hạt trổ sinh được nhiều hoa trái. Sau bữa cơm thân mật với bầu khí vui tươi do cha xứ Giuse và giáo xứ khoản đãi, quý cha đã chia tay nhau để trở về nhiệm sở của mình. Ngày họp hạt tuy diễn ra vắn vỏi và vội vã, nhưng cũng đủ để quý cha gặp gỡ Chúa trong tình yêu của Người mục tử nhân lành, gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ thân thương và trau dồi thêm hành trang “truyền giáo và tái truyền giáo” cho sứ vụ của mình.
BBT giáo hạt Hải Dương