Cách riêng với giáo xứ An Hải, ngày 07/02 (tức 10 tháng Giêng) cũng là ngày hành hương truyền thống hàng năm của giáo xứ về với đền thánh Antôn giáo họ Bình Hải. Năm nay, chương trình hành hương của giáo xứ được khai mạc bằng thánh lễ sáng lúc 8h00, sau đó các hội đoàn trong giáo xứ lần lượt cử hành các giờ Chầu Thánh Thể. Ngày hành hương tại giáo họ được kết thúc bằng giờ Chầu Trọng Thể Kính Lòng Thương Xót Chúa lúc 15h00 cùng ngày.
Tiếp sau đó, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ An Hải do cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện dẫn đầu đã tiến hành cuộc hành hương đi bộ từ đến thánh Antôn Bình Hải về nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng. Tại ngôi nhà thờ Mẹ của giáo phận, đoàn hành hương cùng với đoàn giáo xứ Nam Pháp vừa đi vừa hát ca khúc lên đền, tiến vào ngôi thánh đường để cử hành các nghi thức và dâng thánh lễ hành hương Năm Thánh, lãnh ơn Toàn xá.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cộng đoàn dân Chúa hai giáo xứ và khách hành hương đã lắng nghe những chia sẻ về Năm Thánh 2025 do cha Phêrô Nguyễn Văn Quỳnh - Phụ tá giáo xứ Chính Tòa trình bày. Tiếp đến, cha Phêrô Nguyễn Văn Thành - Phụ tá giáo xứ An Hải đã giúp cho cộng đoàn hiện diện lắng đọng tâm hồn, nhìn lại bản thân trong các mối tương quan qua giờ Sám hối cộng đồng. Sau đó, cộng đoàn hành hương tham dự nghi thức hôn kính Thánh Giá Năm Thánh do cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện chủ sự. Cùng với đó, quý cha ngồi tại các tòa giải tội để ban bí tích Hòa Giải cho các tín hữu hầu đủ điều kiện lãnh nhận ơn Toàn Xá.
Cao điểm của ngày hành hương là thánh lễ tạ ơn do cha Inhaxiô Đoàn Thanh Vững - Quản hạt Chính Tòa chủ sự, đồng tế với ngài có cha xứ Nam Pháp Gioan Baotixita Bùi Văn Hân, cha Quản lý Tòa Giám mục kiêm Quản nhiệm giáo xứ An Hải Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện, cùng quý cha liên hệ. Thánh lễ còn có hiện diện hiệp thông của quý tu sĩ nam nữ, quý chức các ban hành giáo, cộng đoàn dân Chúa hai giáo xứ Nam Pháp và An Hải, và đông đảo khách hành hương thuộc các giáo xứ lân cận.
Trong bài chia sẻ, từ sự kiện khai mạc Năm Thánh Hoàn vũ và của giáo phận Hải Phòng, cha Gioan Baotixita nhấn mạnh đến việc mở cửa Năm Thánh và mở cửa tâm hồn để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Qua các trình thuật Kinh Thánh, cha Quản lý Tòa Giám mục đã nhắc lại hình ảnh con người bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen sau khi phạm tội, và cánh cửa vườn địa đàng đã khép lại với họ. Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng yêu thương, Ngài không bỏ rơi con người nhưng luôn tìm cách cứu vớt con người qua dòng lịch sử cứu độ, và đỉnh cao của công trình cứu độ là biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm người mang lại niềm hi vọng lớn lao cho con người.
Tiếp tục bài giảng, cha Gioan Baotixita cho rằng, trong đời sống công khai của Chúa Giêsu, Ngài luôn mở ra cho con người cánh cửa của ơn cứu độ, nhất là qua biến cố tử nạn và phục sinh. Nhờ thập giá, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu mà nhân loại được chan chứa niềm hy vọng vào tương lai viên mãn trong Nước Thiên Chúa. Cánh cửa thiên đàng xưa kia tổ tông loài người do phạm tội đã khép lại thì nay nhờ cuộc vượt qua của Chúa Giêsu lại được mở ra cho những ai tin vào Ngài.
Liên hệ đến đời sống đức tin, cha Quản nhiệm giáo xứ An Hải nhắc nhớ cộng đoàn về thái độ và cung cách sống của mỗi người, đôi khi để cho lòng mình khép lại với Thiên Chúa, với các thành viên trong gia đình, với tha nhân, nhất là những người nghèo khổ bất hạnh. Có thể mỗi người mở ra nhiều thứ trong cuộc sống nhưng lại khép kín mối tương quan với Chúa, với anh chị em mình. Cuối bài giảng, cha Gioan Baotixita giảng lễ mời gọi cộng đoàn nhân dịp Năm Thánh này hãy mở cánh cửa lòng ra với Chúa, với tha nhân để hi vọng cùng nhau tiến bước vào cánh cửa mà Chúa Giêsu đã rộng mở cho mỗi người là Nước Hằng Sống.
Trước khi nhận phép lành ơn Toàn xá của cha chủ sự, cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hân thay lời cho quý cha tại hai giáo xứ Nam Pháp và An Hải cám ơn cha Tổng Đại diện cũng là cha xứ Chính Tòa Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, cha Phụ tá, quý thầy quý sơ, quý chức đã tiếp đón và lo liệu cho thánh lễ diễn ra sốt sắng. Cha Gioan Baotixita chính xứ Nam Pháp không quên cám ơn cha Quản hạt Inhaxiô, quý cha chia sẻ, quý cha đồng tế, quý chức ban hành giáo các giáo xứ, quý khách hành hương đã tham dự đông đủ và nhiệt thành cộng tác, làm cho ngày hành hương của hai giáo xứ được diễn ra trang nghiêm và linh thánh.
Ước mong những ân sủng của ngày hành hương Năm Thánh này luôn tuôn đổ xuống trên mọi thành phần dân Chúa hai giáo xứ và quý khách hành hương, để mỗi người thêm niềm hy vọng chứa chan vào Thiên Chúa dù cuộc sống còn nhiều lúc thăng trầm.
BTT Giáo xứ An Hải và Giáo xứ Nam Pháp
Hình ảnh: Lê Định - Đức Tuy - Đức Hiếu