Sự hiện diện của Đức Cha Vinh Sơn cùng những lời chia sẻ của ngài như tiếp thêm lửa yêu mến cho anh chị em liên tu sĩ trong các mối tương quan, đặc biệt, trong đời sống cộng đoàn. Khởi đi từ đoạn Tin Mừng của tác giả Gioan, Chương 1, câu 45 – 51, Đức Cha diễn giải cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu, Nathanaen và Philipphê là cuộc đối thoại giúp chúng ta thay đổi cái nhìn của mình trong quá khứ và trong hình thức về người khác.



Qua đó, ngài nhắn nhủ những người sống đời thánh hiến hãy luôn sống hy vọng và nhẫn nại với anh chị em của mình. Chúng ta hãy để cho chính Chúa làm việc; hãy để chính Chúa là người giúp chúng ta hiểu và đưa ra quyết định với những cách thế Ngài muốn.



Trong Thánh lễ tạ ơn của ngày tĩnh tâm, Đức Cha giáo phận một lần nữa nhấn mạnh việc duy trì và xây dựng tốt đẹp các mối tương quan của đời sống người tu sĩ qua trích đoạn Tin Mừng theo thánh Luca (Chương 18, câu 9-14). Đức Cha mời gọi anh chị em tu sĩ hãy luôn nhìn nhận mọi sự mình có đều do ân ban của Thiên Chúa, cũng vì thế, chúng ta phải sử dụng những ân ban đó để phục vụ và mưu ích cho người khác trong sự tôn trọng và khiêm nhường.



Cùng với những giờ phút cầu nguyện và đón nhận bí tích hòa giải trước Thánh lễ, lúc 13h30, anh chị em tu sĩ có giờ chia sẻ và thảo luận chung cho những chương trình sắp tới.



Ngày tĩnh tâm của Liên tu sĩ Giáo phận kết thúc bằng giờ Chầu Thánh Thể. Đây là dịp để mỗi tu sĩ kín múc được nguồn sức mạnh và tình yêu thiêng liêng để nhờ đó mọi người được Thiên Chúa thánh hoá, chữa lành và chúc phúc cho mọi sự cố gắng giữa đời sống thế trần.

BTT. Liên tu sĩ Gp