
Hiện diện trong buổi gặp mặt có cha Giuse Nguyễn Văn Vang, linh hướng Hội Hiệp hành; cha Tôma Nguyễn Văn Vinh, cha xứ Đông Khê; Ban điều hành Hội Hiệp hành Chứng nhân Hải Dương cùng hơn 40 thành viên Hội Hiệp hành Chứng nhân tại Giáo xứ Đông Khê.

Sau giây phút thánh hoá đầu giờ và lời chào thăm thân tình tới cha xứ cùng Hội Hiệp hành chủ nhà, cha linh hướng Giuse đã triển khai các hoạt động cụ thể để sống tinh thần “Hiệp hành Chứng nhân”. Chương trình này được thể hiện qua ba chiều kích: Cùng nhau Cầu nguyện – Cùng nhau Canh tân – Cùng nhau Làm chứng.

Mỗi chiều kích đều gợi lên những việc làm cụ thể. Chẳng hạn, về đời sống cầu nguyện: ngoài việc đọc kinh Các Thánh Tử đạo, mỗi ngày các thành viên sẽ lần 10 kinh Mân Côi và liên kết với nhau thành chuỗi Kinh Mân Côi; về việc canh tân: mỗi ngày dành 5 phút để đọc và suy niệm Lời Chúa; về việc làm chứng: giúp đỡ người nghèo hoặc thăm viếng người đau ốm mỗi tháng ít nhất một lần… Những việc làm cụ thể này giúp tinh thần Hiệp hành Chứng nhân đi vào đời sống, góp phần làm sống động đức tin trong gia đình và cộng đoàn giáo xứ.

Trong phần chia sẻ, cha xứ Đông Khê bày tỏ niềm vui trong ngày gặp gỡ và niềm hy vọng khi đón nhận các hoạt động của Hội Hiệp hành. Ngài cũng phấn khởi cho biết trong thời gian qua, Hội Hiệp hành tại giáo xứ đã tích cực sinh hoạt và đạt được những kết quả tốt đẹp. Đặc biệt, qua các hoạt động của hội, một người thường lái xe chở hội đi hành hương Đền Thánh – vốn mắc ngăn trở hôn phối suốt 30 năm – đã được hợp thức hoá hôn nhân; đồng thời người vợ trước đây chưa theo đạo cũng đã gia nhập Hội Thánh.
“Việc canh tân đức tin phải khởi đi từ mỗi người trong giáo xứ, thì mới có thể góp phần làm sống động đức tin nơi linh địa Hải Dương”, cha Tôma tiếp tục chia sẻ. “Mỗi người cần biết sống yêu thương theo gương các Thánh Tử đạo, hầu sẵn sàng chấp nhận hy sinh, để sống cho Chúa và cho anh chị em”.

Hội Hiệp hành Chứng nhân Giáo xứ Đông Khê mới được hình thành trong thời gian chưa lâu, nhưng đã có nhiều sinh hoạt năng động và gặt hái những kết quả đáng khích lệ. Chị trưởng Maria Dương Thị Vinh chia sẻ: “Hội Hiệp hành Chứng nhân của chúng con đã giúp một số người lạc xa đức tin trở về với Chúa. Điều đáng mừng là khi trở lại, họ còn đạo đức và sốt sắng hơn cả chúng con”.

Hội Hiệp hành Chứng nhân Giáo xứ Đông Khê không chỉ đông về số lượng, mà còn tích cực trong nhiều hoạt động ý nghĩa theo tinh thần của Các Thánh Tử đạo Hải Dương. Đây không chỉ là hội có nhiều sinh hoạt năng động, mà còn là đội tiên phong trong việc sống linh đạo Hiệp hành Chứng nhân.
Chương trình sống linh đạo “Hiệp hành Chứng nhân” được triển khai trước tiên nơi Hội Hiệp hành Giáo xứ Đông Khê. Với sức sống từ nơi đây, hy vọng tinh thần này sẽ trở thành hạt nhân để lan toả đến con cái Các Thánh Tử đạo Hải Dương khắp nơi.
Chứng Nhân







