
Buổi gặp mặt do chị trưởng hội Maria Dương Thị Vinh đứng ra tổ chức, quy tụ các hội viên đến từ Giáo xứ Mạo Khê và một số giáo xứ khác trong giáo hạt. Tham dự buổi họp có cha linh hướng Giuse Nguyễn Văn Vang, quý sơ đang phục vụ tại Đền thánh, Ban điều hành Hội Hiệp hành Chứng Nhân Hải Dương, Ban hành giáo sở tại cùng cha xứ Đông Khê là cha Tôma Nguyễn Văn Vinh.

Sau giây phút cầu nguyện, khấn xin các Thánh Tử đạo Hải Dương chuyển cầu, chị trưởng Maria đã thay mặt Hội vui mừng chào đón sự hiện diện của quý cha, quý sơ và quý khách, đồng thời bày tỏ ước nguyện của buổi gặp mặt là giúp các hội viên được nối kết với nhau và cùng nhau sống trọn vẹn linh đạo của Hội.

Tiếp đó, cha linh hướng Giuse đã chia sẻ và giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về Hội Hiệp hành Chứng Nhân qua linh đạo “Hiệp hành Chứng nhân”. Trong tinh thần hiệp hành, buổi họp ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp xây dựng nhằm hình thành chương trình hoạt động vừa trung thành với tinh thần chứng nhân của các Thánh Tử đạo, vừa phù hợp với hoàn cảnh sống của các hội viên tại giáo họ, giáo xứ.

Các hoạt động được đề xuất dựa trên quy chế của Hội Hiệp hành Chứng Nhân Hải Dương. Trước hết, Hội sẽ chia thành các tổ (nhóm) để cùng nhau cầu nguyện. Việc cầu nguyện được thực hiện hằng ngày nơi mỗi cá nhân, hằng tuần nơi các tổ, và hằng tháng hoặc theo quý ở cấp giáo xứ hay giáo hạt. Một số ý kiến cũng đề xuất hình thức cầu nguyện trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho các hội viên gặp khó khăn trong việc quy tụ. Song song với đời sống cầu nguyện, Hội dự kiến thực hiện các việc bác ái cụ thể, đặc biệt trong các dịp lễ lớn như Tết, Mùa Vọng – Giáng Sinh, Mùa Chay – Phục Sinh…

Hòa nhịp với định hướng ba năm tới “đều quy hướng về việc loan báo Tin Mừng” của Hội đồng Giám mục Việt Nam, định hướng “truyền giáo và tái truyền giáo” của Giáo phận, và tinh thần sai đi của các Thánh Tử đạo, Hội cũng đề ra các hoạt động tái truyền giáo qua việc thăm viếng. Những đối tượng được ưu tiên là người già neo đơn, người đau yếu, người nghèo, những người bị bỏ rơi và bị đẩy ra bên lề xã hội.

Trước khi buổi họp khép lại, cha xứ Đông Khê đã hiện diện và có những lời động viên, khích lệ các hội viên. Ngài bày tỏ niềm vui khi thấy anh chị em tổ chức được một buổi gặp mặt đầy ý nghĩa; đồng thời, trong tư cách là chủ chăn, ngài ước mong các hội viên nỗ lực thực hiện những hoạt động đã đề ra để làm sống lại đức tin nơi bản thân, gia đình và cộng đoàn tại vùng đất này.

Hội Hiệp hành Chứng Nhân Giáo hạt Mạo Khê được thành lập trong ngày ra mắt Hội Hiệp hành Chứng Nhân Hải Dương tại Đền thánh, vào ngày 06/12/2025. Tuy số hội viên chưa đông (hơn 40 người), nhưng Hội lại là đơn vị tiên phong trong việc tổ chức gặp mặt và thể hiện thao thức sống linh đạo của Hội. Điều đó vừa diễn tả lòng yêu mến Chúa và các Thánh Tử đạo, vừa hứa hẹn linh đạo “Hiệp hành Chứng nhân” của các bậc tiền nhân sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ nơi cộng đoàn Giáo hạt Mạo Khê.
Chứng Nhân
