Sự kiện ghi dấu một bước ngoặt đầy ý nghĩa với cộng đoàn non trẻ này, khi trong chính Thánh lễ đầu tiên kể từ ngày giáo điểm được thành lập, có một người chị em được gia nhập Hội Thánh Chúa qua các bí tích Khai tâm Kitô giáo.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ một vấn đề mang tính thời sự là vấn nạn hàng giả đang lan tràn trong đời sống xã hội, cha Giuse dẫn dắt cộng đoàn bước vào mầu nhiệm đức tin nhân ngày Đại lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Ngài đặt vấn đề và mời gọi mỗi người nhìn lại mình trong đời sống đức tin, có đang là những Kitô hữu “thật”, những tông đồ “thật” của Chúa Giêsu, hay chỉ là những Kitô hữu và những tông đồ giả hiệu.
Căn cứ vào ba bài đọc Lời Chúa trong Thánh lễ vọng mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cha đưa ra cho cộng đoàn phụng vụ 3 tiêu chuẩn của người tông đồ đích thực, đó là yêu mến Chúa, trung thành với Tin Mừng và để mọi hành động, lời nói, ý nghĩ của mình quy hướng về Đức Kitô.
Bài giảng kết thúc bằng một lời nhắn nhủ đầy tâm huyết: sống trọn ơn gọi Kitô hữu không phải là việc dễ dàng, nhưng nếu mỗi người trung thành với những giá trị cốt lõi của đức tin, thì chính Thiên Chúa sẽ làm cho đời sống chúng ta sinh hoa kết trái. Đó cũng là điều cộng đoàn Giáo điểm Đức Mẹ Thăm Viếng đã cảm nghiệm trong chính Thánh lễ đầu tiên của mình: hoa trái đầu mùa được đơm nở từ hạt giống Tin Mừng, được chăm bón bằng đời sống cầu nguyện, yêu thương và hiệp thông.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa và Thánh Thể, cha chủ tế cử hành Bí tích Rửa tội và Thêm sức cho một ngườ chị em dự tòng, như là hoa quả đầu mùa của giáo điểm.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí thân tình và thánh thiện của một gia đình nhỏ – “gia đình Đức Mẹ Thăm Viếng” – đang từng bước lớn lên trong đức tin, và sẵn sàng ra đi mang Tin Mừng đến cho anh chị em chung quanh, theo gương Mẹ Maria ngày xưa.
BTT Giáo điểm Đức Mẹ Thăm Viếng