
Thánh lễ được cử hành lúc 9g15 do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ sự; đồng tế với ngài có Cha Giuse Bùi Hữu Duy – Thư ký Tòa Giám mục Hải Phòng. Hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể chị em Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng.


Đây là dấu mốc quan trọng, khép lại Tổng hội III của Hiệp hội sau những ngày làm việc trong bầu khí cầu nguyện, hiệp thông và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần; đồng thời mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều hy vọng và thao thức trong sứ mạng phục vụ Hội Thánh.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã thương ban cho Hiệp hội trong suốt hành trình hình thành và phát triển, cách riêng qua những ngày Tổng hội III. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Dì Tân Tổng Phụ trách và Ban Cố vấn nhiệm kỳ mới, để dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mọi quyết định luôn quy hướng về lợi ích của Hiệp hội và sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Chia sẻ Lời Chúa từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 21,15-17), Đức Cha Vinh Sơn giúp cộng đoàn chiêm ngắm hành trình đức tin của Thánh Phêrô. Từ lời tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Phêrô vẫn phải trải qua hành trình thanh luyện đức tin khi đối diện với cuộc Thương Khó của Đức Giêsu. Vì chưa hiểu trọn vẹn chương trình cứu độ của Thiên Chúa, ông đã không thể đón nhận con đường Thập giá mà Thầy mình sẽ đi, để rồi bộc lộ sự yếu đuối qua việc chối Thầy trong giờ phút thử thách.
Tuy nhiên, chính sau kinh nghiệm đau thương ấy, Phêrô đã được Chúa Phục Sinh chữa lành và trao phó sứ mạng: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy” (Ga 21,17). Theo Đức Cha, người mục tử chỉ có thể trở thành chứng nhân đích thực khi dám bước vào cuộc khổ nạn với Đức Kitô. Kinh nghiệm của những thất bại, những yếu đuối và cả những hy sinh sẽ giúp người lãnh đạo biết cảm thông, biết mang lấy gánh nặng của người khác và phục vụ bằng trái tim của người cha, người mẹ trong gia đình.

Liên hệ với đời sống của Hiệp hội, Đức Cha nhấn mạnh rằng trong cộng đoàn luôn có những khác biệt về suy nghĩ, tính cách, vùng miền hay những áp lực đến từ các mối tương quan. Tuy nhiên, tất cả đều được mời gọi vượt lên trên những khác biệt ấy để cùng tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa và xây dựng sự hiệp nhất. Người lãnh đạo không điều hành theo ý riêng, nhưng phải biết đặt lợi ích của Hiệp hội lên trên mọi lợi ích cá nhân; mỗi quyết định cần được thực hiện trong tinh thần hiệp thông, phân định và trách nhiệm. Đức Cha cũng mời gọi toàn thể chị em luôn nâng đỡ Dì Tổng Phụ trách và Ban Cố vấn bằng lời cầu nguyện. Người lãnh đạo chỉ có thể chu toàn sứ vụ khi biết gắn bó mật thiết với Đức Kitô và được cộng đoàn cộng tác trong tinh thần yêu thương, vâng phục và hiệp nhất.


Sau bài giảng là Nghi thức nhậm chức Dì Tổng Phụ trách Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng. Trước sự hiện diện của Đức Cha, Cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn, Dì Têrêsa Nguyễn Thị Xuyên đã tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành với Hội Thánh và Hiến pháp Hiệp hội, chính thức đón nhận sứ vụ Tổng Phụ trách Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2030 theo sự tín nhiệm của Tổng hội III.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, cộng đoàn cử hành Nghi thức Chúc lành Đa Minh dành cho Dì Tân Tổng Phụ trách trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Tiếp đó, Dì Têrêsa Nguyễn Thị Xuyên dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân đến Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Dì Maria Mađalêna Phạm Thị Huy – nguyên Bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh Thánh Tâm, quý dì Dòng Đa Minh Thánh Tâm, quý cha trong Giáo phận Hải Phòng cùng toàn thể chị em đã luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ Hiệp hội.

Trong những tâm tình đầu tiên khi đón nhận sứ vụ mới, Dì Tân Tổng Phụ trách chân thành chia sẻ rằng bản thân không tránh khỏi những băn khoăn và áp lực trước trọng trách mà Tổng hội tín nhiệm trao phó. Tuy nhiên, Dì cảm thấy được nâng đỡ và thêm vững tâm vì biết mình không bước đi một mình. Sự đồng hành của Dì nguyên Bề trên Tổng quyền Maria Mađalêna Phạm Thị Huy cùng sự cộng tác, hiệp thông và nâng đỡ của toàn thể chị em trong Hiệp hội là nguồn động viên lớn lao, giúp Dì can đảm đón nhận và chu toàn sứ vụ mới với lòng tín thác vào Thiên Chúa.

Dì cũng tha thiết xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Dì và Ban Cố vấn nhiệm kỳ 2026 – 2030, để mọi người luôn biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, sống hiệp nhất và cùng nhau thực hiện những định hướng mà Tổng hội III đã đề ra.


Thánh lễ khép lại trong niềm vui tạ ơn và hy vọng, tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cộng đoàn cầu chúc Dì Têrêsa Nguyễn Thị Xuyên, Ban Cố vấn và toàn thể chị em Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng luôn trung thành với đặc sủng Đa Minh, sống hiệp nhất trong tình yêu và hăng say phục vụ Hội Thánh theo sứ mạng đã lãnh nhận.
Ban Truyền Thông Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng
