Trong lời ngỏ đầu lễ, Đức cha Vinh sơn mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đời sống thánh hiến, đồng thời cầu nguyện cách đặc biệt cho năm khấn sinh sắp tuyên lời cam kết trọn đời theo Đức Kitô.

Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ về ý nghĩa của đời sống thánh hiến qua chủ đề từ bỏ để bước theo Đức Kitô. Khởi đi từ lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Ai từ bỏ cha mẹ, anh em, chị em… vì Thầy”, Ngài nhận định rằng việc tuyên khấn là lời đáp trả trọn vẹn trước tiếng gọi của Thiên Chúa, đòi hỏi người tu sĩ đặt Chúa làm ưu tiên tuyệt đối và sẵn sàng từ bỏ mọi sự để thuộc trọn về Ngài.

Đức cha gợi lại ơn gọi của ngôn sứ Giêrêmia. Dù còn trẻ và cảm thấy bất xứng, ông vẫn được Thiên Chúa khích lệ: “Đừng nói: Con còn trẻ”. Qua đó, ngài nhắn nhủ các khấn sinh hãy luôn tín thác vào Chúa, can đảm vượt qua những giới hạn của bản thân để trung thành với sứ mạng Chúa trao.

Đức Cha cũng nhắc đến chứng từ của Thánh Phaolô, người đã coi mọi sự là thua lỗ so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô. Đó cũng chính là tinh thần của đời sống thánh hiến: từ bỏ những giá trị chóng qua để chọn Chúa làm gia nghiệp duy nhất và là niềm hạnh phúc đích thực. Ngài mời gọi các khấn sinh luôn gìn giữ ngọn lửa ơn gọi, trung thành với lời khấn đã tuyên hứa và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng bằng đời sống cầu nguyện, yêu thương và phục vụ.

Bài giảng kết thúc, Đức cha trở về ghế chủ sự. Năm khấn sinh lần lượt được xướng tên và tiến lên cung thánh. Sau Kinh Cầu các Thánh, các chị đặt bàn tay mình trong tay Chị Tổng Phụ trách và long trọng tuyên khấn vĩnh viễn. Tiếp đến là các nghi thức ký văn bản tuyên khấn và trao nhẫn. Mỗi tân khấn sinh kính cẩn hôn nhẫn trước khi đeo vào tay như dấu chỉ của giao ước tình yêu với Đức Kitô. Từng cử chỉ, từng nghi thức đều diễn tả sự tự nguyện hiến dâng và lòng trung thành với ơn gọi mà các khấn sinh vừa tuyên hứa.

Khi đã hiến dâng chính cuộc đời mình qua lời khấn, các tân khấn sinh cùng cộng đoàn hướng về bàn tiệc Thánh Thể, hiệp dâng hy tế tạ ơn, kín múc sức mạnh và ân sủng cho hành trình tận hiến phía trước.

Phút cuối Thánh lễ, Chị Tổng Phụ trách thay mặt Hiệp hội tri ân Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, nâng đỡ và hiệp thông cầu nguyện trong ngày hồng ân của Hiệp hội.

Phía sau niềm vui của cuộc cử hành thánh thiêng hôm nay cũng mang theo lời cầu nguyện của cả cộng đoàn dành cho năm tân khấn sinh trên hành trình tận hiến phía trước. Đó là hành trình mà lời tuyên khấn không chỉ được gìn giữ bằng lời nói, nhưng còn được minh chứng mỗi ngày bằng tình yêu, sự trung tín và đời sống phục vụ theo gương Đức Kitô.

BTT Hh. Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng