
Chương trình “Hiệp hành Thánh Thể 7/24/7”
“Hiệp hành Thánh Thể 7/24/7” tại Đền thánh Tử đạo Hải Dương là chương trình chầu Thánh Thể kéo dài 7 giờ trong ngày (từ 09 giờ đến 16 giờ) và diễn ra hằng ngày, suốt 7 ngày trong tuần. Tên gọi “Hiệp hành” vừa hòa vào nhịp sống hiệp hành của Giáo hội, vừa diễn tả sự hiện diện và đồng hành của Chúa Giêsu Thánh Thể nơi mảnh đất thiêng này; đồng thời cũng bày tỏ ước nguyện được kết hiệp với Chúa của những ai đến nơi đây qua các giờ chầu.

Như tên gọi, chương trình mở rộng khung thời gian và không gian để mọi người, dù ở gần hay xa, nhất là những khách hành hương, đều có thể đến thờ phượng Chúa và tâm sự với Chúa về những câu chuyện cuộc đời mình. Việc chầu Chúa Giêsu Thánh Thể – nguồn sức sống thần thiêng – luôn có ý nghĩa đối với cộng đoàn đức tin và càng trở nên cần thiết nơi linh địa Hải Dương, một trung tâm hành hương của Giáo phận Hải Phòng. Hành trình này không chỉ hướng đến việc canh tân đời sống đức tin của cộng đoàn nơi này cũng như của những ai hành hương đến đây, mà còn mời gọi mọi người cùng nhịp bước trên hành trình tái thiết gia sản đức tin nơi linh địa Hải Dương.

“Hiệp hành Thánh Thể” – “Khơi nguồn sống thiêng”
Thật vậy, ý nghĩa của chương trình được thể hiện ngay qua việc trang trí nơi nhà chầu. Sau tên gọi “Hiệp hành Thánh Thể 7/24/7” là dòng chữ “Khơi nguồn sống thiêng”, hướng tới việc sống linh đạo “Hiệp hành Chứng nhân” của Các Thánh tử đạo Hải Dương. Các Thánh tử đạo nơi đây đã có thể cùng nhau làm chứng cho Chúa đến mức hy sinh mạng sống mình nhờ sức mạnh từ Thiên Chúa. Người tín hữu hôm nay cũng chỉ có thể cậy nhờ ơn Chúa mới can đảm sống đức tin theo gương các ngài, mới sống xứng đáng là dòng dõi của Các Thánh tử đạo.
Bên cạnh đó, việc tái thiết gia sản đức tin nơi Đền thánh, từ cơ sở vật chất đến chiều kích thiêng liêng, là công việc vượt quá sức con người. Hình ảnh Thiên Chúa là người thợ gốm, còn con người chỉ là đất sét trong tay Người (Is 64,7), có thể được áp dụng thật sát với công cuộc tái thiết Đền thánh, nhất là khi nơi đây đã có lúc tưởng chừng chẳng còn gì! Lời Thánh vịnh: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1) lại càng thấm thía trước một Đền thánh hoàn toàn bằng đá đang được xây dựng.
Nhìn lại hành trình tái thiết suốt 20 năm qua, ai nấy đều có thể nhận ra đây là công trình của Chúa và Các Thánh tử đạo. Điều quan trọng nơi con người là nhận ra thánh ý Chúa và quảng đại cộng tác vào công cuộc tái thiết. Theo linh mục đặc trách Đền thánh, đó chính là lý do phát sinh sáng kiến chương trình “Hiệp hành Thánh Thể 7/24/7” tại Đền thánh Tử đạo Hải Dương.

“Hiệp hành Thánh Thể” – Cùng nhau chầu Chúa
Cũng như chính tên gọi, việc tham dự các giờ chầu mang đậm tính hiệp hành. Ngoài các giờ chầu của quý cha, quý thầy, quý sơ đang phục vụ tại Đền thánh, các giờ chầu còn được phân công cho các hội đoàn đạo đức của Giáo xứ Hải Dương. Số người tham dự tùy theo hoàn cảnh và số lượng hội viên của mỗi hội đoàn, nhưng luôn bảo đảm có người túc trực trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu được phân công. Việc chầu vào các ngày thứ Sáu còn trọng thể hơn, khi các giờ chầu được phân công để các hội đoàn cùng tham dự, với sự hiệp thông của hai giáo xứ Kim Lai và Tân Kim.

Để giúp việc tham dự các giờ chầu được chủ động và sốt sắng, Ban Phụng vụ Đền thánh cũng đưa ra ý nguyện cho mỗi ngày trong tuần: Chúa nhật, cầu cho việc truyền giáo và tái truyền giáo; thứ Hai, cầu cho việc tái thiết Đền thánh và Giáo phận; thứ Ba, cầu cho việc sống linh đạo tử đạo: “Hiệp hành Chứng nhân”; thứ Tư, cầu cho các gia đình và giáo xứ; thứ Năm, cầu cho Việt Nam và thế giới; thứ Sáu, cầu cho người bệnh và người nghèo; thứ Bảy, cầu cho ân nhân và khách hành hương.

“Hiệp hành Thánh Thể - Cùng nhau Canh tân - Hiệp hành Chứng nhân”
Sau một năm cử hành chương trình chầu “Hiệp hành Thánh Thể 7/24/7”, không ít tín hữu đã đến chầu Chúa hằng ngày; nhiều người đã được biến đổi qua những giờ “ở lại trong Thầy”. Những khách hành hương đến kính viếng Các Thánh tử đạo thường ghé qua nhà chầu để “chào Chúa”. Có những người tham dự giờ chầu đã xúc động đến bật khóc khi cảm nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể nơi linh địa này.
Hoa trái thiêng liêng của hành trình chầu Thánh Thể còn được chiếu giãi qua những công việc tốt đẹp trong tiến trình tái thiết Đền thánh đang diễn ra: đoàn người từ khắp nơi tiến về hành hương ngày càng đông; những tấm lòng gần xa vẫn không ngừng hướng về, chung tay xây dựng Đền thánh; và chính Đền thánh bằng đá đang vươn mình lớn mạnh từng ngày giữa không ít thách đố của công cuộc xây dựng.
Hành trình “Hiệp hành Thánh Thể 7/24/7” không chỉ làm cho các sinh hoạt tại Đền thánh thêm sinh động, mà đã đem lại sức sống mới cho linh địa Hải Dương. Sức sống ấy góp phần làm cho công cuộc tái thiết tiếp tục tiến tới ngày hoàn thành, dù còn bao thách đố đang chờ đợi ở phía trước, bởi “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Đồng thời, nguồn sống thiêng liêng này cũng làm cho việc gìn giữ và phát huy gia sản đức tin của tiền nhân nơi Hải Dương – cội nguồn đức tin của Giáo phận – thêm trọn vẹn ý nghĩa trong tinh thần “Hiệp hành Thánh Thể – Cùng nhau Canh tân – Hiệp hành Chứng nhân”!
Lm. Giuse Nguyễn Văn Vang
