Chương trình của ngày hành hương được mở đầu bởi cuộc gặp gỡ giữa các tham dự viên với Đức cha Vinhsơn.

Khởi đi từ chủ đề “Truyền giáo và tái truyền giáo” Đức cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy trở nên những nhà truyền giáo của thời đại kỹ thuật số, hãy lấy tình yêu đối với Chúa và Giáo hội làm động lực và hành trang để rao truyền chân lý cho những ai lạc lối, xa rời đức tin. Mỗi thông tin chân thực, mang tính chất xây dựng tốt đẹp mà các bạn đưa vào thế giới truyền thông chính là những hạt giống Tin Mừng nhỏ bé, âm thầm nhưng sẽ lại mang sức sống mãnh liệt để chờ ngày trổ sinh hoa trái.

Đức cha cũng nhắn gửi tới các tham dự viên hãy truyền thông bằng trái tim, chứ không chỉ là ống kính; với lời cầu nguyện chứ không phải kỹ thuật, truyền thông hy vọng chứ không chỉ là thông tin. Mỗi người hãy giúp cho người khác cảm nhận được Giáo hội vẫn luôn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ họ; giúp Giáo hội bước đi trong sự hiệp nhất. Như thế, truyền thông sẽ luôn đi đôi với sự bác ái và chân thật.



Sau phần gặp gỡ chia sẻ của Đức cha, cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn đón nhận ân sủng qua Bí tích Hòa giải. Chính giây phút này, sự hiện diện khiêm nhường nhưng đông đảo của các tham dự viên truyền thông nơi toà giải tội là một trong những “góc hình” đẹp và ý nghĩa trong ngày Hành hương Năm thánh.

Tiếp đến, Đức cha, quý cha cùng cộng đoàn tiến về linh đài Đức Mẹ để cử hành nghi thức Năm thánh.

Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ trọng thể do Đức cha Vinhsơn chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện Phêrô, quý cha đặc trách truyền thông trong các Giáo hạt, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý chủng sinh, tu sĩ, các tham dự viên, thiếu nhi Thánh thể Giáo xứ Chính tòa, cùng cộng đoàn dân Chúa sở tại.

Trong bài giảng, qua các bài đọc Chúa Nhật I mùa Vọng, Đức cha đã mượn hình ảnh kẻ trộm trong bài Tin Mừng để liên hệ đến những người làm truyền thông. Người làm truyền thông như những người canh giữ bức tường đức tin và hiệp nhất của Giáo hội. Họ đồng thời là người xây nên những cây cầu nối kết Giáo Hội với mọi người. Đức cha cầu chúc cho những người làm truyền thông trong Giáo phận có được sự khôn ngoan để biết lựa chọn và phân định giúp cho công việc đạt kết quả tốt; lòng trung thực để trình bày thông tin một cách trung thực không bị bóp méo; lòng quảng đại để biết kiên nhẫn, không nản lòng trước những người phá hoại bởi tin tình yêu của Chúa Giêsu sẽ chiến thắng tất cả.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Trưởng ban Truyền thông Giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Thành có lời tri ân tới Đức cha và quý cha, quý ân nhân, các đoàn thể cùng cộng đoàn hiện diện đã giúp đỡ, cộng tác để ngày hành hương của Giới Truyền thông được diễn ra tốt đẹp và sốt sắng.

Ngày hành hương của Giới Truyền thông Giáo phận đã khép lại, nhưng mở ra những cách thức và con đường mới trong tâm hồn các tham dự viên, để từ đây họ trở nên những tông đồ nhiệt thành của Chúa qua việc sử dụng tốt và hữu ích các phương tiện truyền thông trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.


BTT Giáo phận