
CUỘC GẶP GỠ CÁC NHÓM HIỆP HÀNH QUỐC GIA Á CHÂU CỦA FABC
Cùng nhau bước đi tại Á châu trong giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng
(FABC MEETING OF ASIAN NATIONAL SYNOD TEAMS
Walking Together in Asia in the Implementation Phase of the Synod)
Trung tâm Mục vụ Baan Phu Waan, Sampran, Thái Lan
31/8 – 4/9/2026
Từ ngày 31/8 đến ngày 4/9/2026, đại diện các nhóm hiệp hành quốc gia từ nhiều nước Á châu quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Baan Phu Waan, Sampran, Thái Lan, để tham dự Cuộc gặp gỡ các Nhóm Hiệp hành Quốc gia do Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức. Đây là một cuộc gặp nhằm giúp các Giáo hội tại Á châu chia sẻ những hoa trái và thách đố của hành trình Hiệp hành, học hỏi lẫn nhau và cùng phân định những bước tiếp theo trong giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng.
Một chặng mới của hành trình Hiệp hành
Cuộc gặp gỡ diễn ra vào một thời điểm quan trọng trong hành trình của Hội Thánh hoàn vũ. Từ năm 2021, Hội Thánh đã cùng nhau bước đi trong tiến trình Thượng Hội đồng về Hiệp hành với chủ đề: “Hướng tới một Hội Thánh Hiệp hành: Hiệp thông, tham gia, sứ vụ.” Sau hai Khóa họp của Thượng Hội đồng tại Rôma vào các năm 2023 và 2024, Hội Thánh hiện bước vào giai đoạn thực hiện 2025–2028.
Giai đoạn mới này nhằm đưa tinh thần và định hướng Hiệp hành vào đời sống cụ thể của các Giáo hội địa phương, giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn và các tổ chức trong Hội thánh. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã ban hành tài liệu Những lộ trình cho giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng (2025–2028) để đồng hành với tiến trình này. Lộ trình còn hướng tới việc lượng giá và tổ chức các Đại hội ở nhiều cấp độ, với điểm quy tụ là Đại hội Giáo hội tại Vatican vào tháng 10/2028.
Điều đáng lưu ý là “thực hiện” không chỉ có nghĩa áp dụng một số quyết định hay hoàn thành một danh sách công việc. Các Giáo hội được mời gọi nhìn lại những gì đã sống, nhận ra những hoa trái đang trưởng thành, xác định những hoán cải còn cần thiết, và từng bước đưa những hoa trái của Hiệp hành vào đời sống thường ngày của cộng đoàn.
Một hành trình đa dạng của Á châu
FABC nhìn nhận rằng việc thực hiện Hiệp hành đang diễn ra với những mức độ và nhịp độ khác nhau tại Á châu. Một số Giáo hội địa phương đã cảm nghiệm được những hoa trái đáng khích lệ, trong khi những Giáo hội khác vẫn đang phải đối diện với những thách đố về văn hóa, mục vụ và cơ cấu.
Chính vì thế, cuộc gặp gỡ này không chỉ nhằm tổ chức thêm một hội nghị, nhưng được mong đợi trở thành “một cuộc gặp gỡ thiêng liêng và mục vụ” (a spiritual and pastoral encounter): một không gian để các Nhóm Hiệp hành Quốc gia lắng nghe nhau, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau phân định và nâng đỡ nhau trên hành trình.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Á châu, nơi các Giáo hội sống giữa những nền văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ và hoàn cảnh xã hội rất khác nhau. Không thể có một mô hình duy nhất được áp dụng giống hệt cho mọi nơi. Điều cần thiết là cùng lắng nghe Chúa Thánh Thần để tinh thần Hiệp hành thực sự bén rễ trong những hoàn cảnh cụ thể của từng Giáo hội địa phương.
Bốn mối quan tâm chính
Theo tài liệu hướng dẫn của FABC, cuộc gặp gỡ tập trung vào bốn lãnh vực chính: những hoa trái của Hiệp hành; những thách đố trong việc thực hiện; sự hỗ trợ mà FABC và các Nhóm Hiệp hành Quốc gia có thể dành cho nhau; và những bước tiếp theo, đặc biệt để chuẩn bị cho việc lượng giá và các Đại hội cấp giáo phận, quốc gia/khu vực trong năm 2027.
Chính phương pháp làm việc của cuộc gặp cũng thể hiện tinh thần Hiệp hành. Bên cạnh các bài trình bày và hội thảo, chương trình dành nhiều thời gian cho chia sẻ nhóm nhỏ, Đối thoại trong Thánh Thần, cầu nguyện chung, thánh lễ hằng ngày, hồi tâm cuối ngày, gặp gỡ huynh đệ và cùng nhau phân định. Như thế, các tham dự viên được mời gọi không chỉ nói về hiệp hành, nhưng còn cùng nhau trải nghiệm và thực hành hiệp hành.
Phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam đến Baan Phu Waan
Tham dự cuộc gặp gỡ lần này, phái đoàn của Tiểu ban Hiệp hành trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gồm bốn thành viên:
- Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng Tiểu ban Hiệp hành;
- Cha Giuse Tạ Minh Quý, Tổng Giáo phận Hà Nội;
- Cha Anphong Trần Trọng Quốc, Giáo phận Phan Thiết;
- Nữ tu Têrêsa Huỳnh Nữ Phượng Chi, Dòng Mến Thánh Giá.

Phái đoàn đã đến phi trường Bangkok lúc 13g30 chiều ngày 31/8/2026 và được đón về Trung tâm Mục vụ Baan Phu Waan của Tổng Giáo phận Bangkok. Trung tâm cách phi trường khoảng 72 km, với thời gian di chuyển bằng xe hơn một giờ.
Việc tham dự của phái đoàn Việt Nam là cơ hội để lắng nghe kinh nghiệm của các Giáo hội khác tại Á châu, đồng thời chia sẻ hành trình Hiệp hành của Hội thánh tại Việt Nam và cùng phân định cách thức những hoa trái từ cuộc trao đổi cấp châu lục này có thể đóng góp cho việc thực hiện Hiệp hành tại các giáo phận và cộng đoàn ở Việt Nam.

Chiều 31/8: trước hết, quy tụ bên bàn tiệc Chúa
Ngày 31/8 được dành cho việc đón tiếp và quy tụ các tham dự viên. Chương trình rất đơn giản: 18g00 thánh lễ; 18g45 dùng bữa tối; 20g00 gặp gỡ huynh đệ. Chương trình làm việc chính thức bắt đầu vào sáng hôm sau, ngày 1/9.
Sự đơn giản ấy lại diễn tả một điều rất đẹp: trước khi cùng nhau thảo luận về Hiệp hành, các tham dự viên trước hết quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể.
Trong lời dẫn đầu lễ, các tham dự viên được mời gọi đặt trước Chúa không chỉ những hành trang của chuyến đi, nhưng cả “những niềm vui và hy vọng, những câu hỏi và thách đố của các Giáo hội địa phương.” Trước khi nói, hoạch định hay phân định, tất cả được mời gọi để cho Chúa quy tụ và nói với mình.
Bài giảng Thánh lễ dựa trên 1 Cr 2,1-5 và Lc 4,16-30, với chủ đề “Thần Khí Chúa ngự trên tôi”, gợi lên ba thái độ cho những ngày gặp gỡ: khiêm tốn – lắng nghe – sứ vụ.
Như thế, ngay từ buổi tối đầu tiên, tinh thần của cuộc gặp đã được định hướng: đến với Chúa trước khi đến với chương trình; lắng nghe trước khi phát biểu; và nhìn nhận rằng chính Chúa Thánh Thần mới là Đấng dẫn dắt hành trình.

Ba ngày làm việc – một hành trình
Sau ngày 31/8 dành cho việc quy tụ, ba ngày làm việc chính được sắp xếp theo một tiến trình rõ ràng.
Ngày 1/9 tập trung vào chủ đề “Xây dựng sự Hiệp thông” – Building Communion. Các tham dự viên sẽ suy tư về những cuộc hoán cải được gợi lên từ Đại hội Toàn thể FABC; dành thời gian cầu nguyện cá nhân và thực hành Đối thoại trong Thánh Thần; khám phá mối liên hệ giữa Hiệp hành và tình thân hữu; đồng thời tìm hiểu vai trò của các Nhóm Hiệp hành cấp quốc gia và giáo phận.
Ngày 2/9 có chủ đề “Bước đi trên con đường Hiệp hành trong những thực tại địa phương” – Walking the Synodal Path in Our Local Realities. Các tham dự viên sẽ chia sẻ những sáng kiến đang hình thành, những thực hành tốt và các thách đố; suy tư về việc củng cố cách lãnh đạo Hiệp hành với sự tham gia của Giám mục, linh mục và Hội đồng Mục vụ; đồng thời tìm cách để các Nhóm Hiệp hành Quốc gia đồng hành hiệu quả với các giáo phận.
Ngày 3/9, với chủ đề “Cùng nhau tiến bước” – Moving Forward Together, cuộc gặp sẽ hướng tới việc chuẩn bị cho các Đại hội cấp giáo phận và quốc gia, xác định những bước tiếp theo của mỗi Hội đồng Giám mục, lắng nghe điều Chúa Thánh Thần đang nói với các Giáo hội, đồng thời suy tư về những định hướng và cơ cấu hỗ trợ trong tương lai ở cấp khu vực và Á châu.
Trong suốt những ngày này, cầu nguyện và phân định vẫn giữ vị trí trung tâm. Mỗi ngày đều có cầu nguyện, hồi tâm và cử hành Thánh Thể, nhắc nhở rằng Hiệp hành trước hết không phải là một kỹ thuật tổ chức, nhưng là một cách thức cùng nhau sống Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Cùng bước đi với Hội thánh tại Á châu
Cuộc gặp gỡ của FABC nhắc chúng ta rằng không một Giáo hội địa phương nào bước đi một mình trên hành trình Hiệp hành.
Giai đoạn thực hiện mời gọi các Giáo hội tiến thêm một bước: không chỉ học cách lắng nghe trong chính cộng đoàn của mình, nhưng còn học cách lắng nghe các Giáo hội khác. Khi mỗi Giáo hội chia sẻ những kinh nghiệm đã sống, những hoa trái đã trưởng thành, những ánh sáng đã nhận được và cả những câu hỏi còn bỏ ngỏ, sẽ hình thành một cuộc “trao đổi các hồng ân” (exchange of gifts), vượt quá việc trao đổi thông tin để trở thành một kinh nghiệm thực sự về sự hiệp thông trong Hội thánh.
Sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa, hoàn cảnh mục vụ và kinh nghiệm tại Á châu vì thế không nhất thiết là trở ngại cho sự hiệp thông. Trái lại, chính những khác biệt ấy có thể trở thành những hồng ân để các Giáo hội học hỏi và nâng đỡ lẫn nhau.
Trong những ngày tới, loạt bài trên trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu chương trình, những chủ đề chính, kinh nghiệm, chứng từ và suy tư nổi bật từ cuộc gặp gỡ tại Baan Phu Waan. Qua những bài tường thuật này, ước mong Dân Chúa tại Việt Nam – các Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân – có thể theo dõi hành trình, hiệp thông trong cầu nguyện và ngày càng tham gia sâu xa hơn vào hành trình Hiệp hành của Hội Thánh tại Á châu.
Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc gặp gỡ này và giúp các Giáo hội tại Á châu ngày càng trở nên một Hội thánh Hiệp hành Thừa sai: cùng nhau bước đi, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau phân định và cùng nhau lên đường loan báo Tin mừng.
Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Nguồn: hdgmvietnam.com
