Thánh lễ khai mạc ngày Chầu do cha Inhaxiô Đoàn Thanh Vững – Quản hạt Chính Toà chủ sự. Cùng hiệp thông với ngài có quý Cha trong hạt, quý nam nữ tu sĩ cùng mọi thành phần dân Chúa phủ xứ Trang Quan.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm bí tích Thánh Thể như là bí tích của Tình Yêu, của Bác Ái và Hiệp Thông. Từ đó, cộng đoàn bước vào Thánh lễ với tâm tình sốt sắng, phó thác giáo phận, giáo xứ, gia đình và mỗi người cho tình yêu và sự quan phòng của Chúa.

Khởi đi từ bản văn Tin Mừng, Cha Phêrô Nguyễn Văn Diện tập trung khai triển hai câu hỏi then chốt của người thông luật: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” và “Ai là người thân cận của tôi?”. Đây không chỉ là những câu hỏi mang tính lý thuyết, nhưng là vấn nạn căn bản về ý nghĩa đời người, ơn cứu độ và cách thế sống đạo thực tế.

Cha giảng lễ nhấn mạnh rằng, biết và sống là khía cạnh khác nhau. Đức tin không chỉ là hiểu biết, mà là dấn thân. Sự yêu thương không nằm trong lý thuyết, mà hiện thực trong hành động, trong sự cảm thông và nâng đỡ cụ thể, đặc biệt với những ai bị bỏ rơi, nghèo khổ, và không được ai quan tâm.

Kết thúc bài giảng, Cha Phêrô liên kết với Bí tích Thánh Thể, khẳng định: tình yêu Thánh Thể chính là dấu chỉ rõ ràng nhất về lòng mến Chúa. Việc giáo xứ Trang Quan - Đồng Giới thay mặt Giáo phận Chầu Mình Thánh hôm nay biểu lộ tình hiệp thông sâu xa giữa các thành phần Dân Chúa. Từ bàn thờ Thánh Thể, mỗi tín hữu được mời gọi bước ra, trở nên “người thân cận” giữa đời, đem yêu thương nối kết cộng đoàn, và xây dựng một thế giới thấm đẫm lòng thương xót.

Thánh lễ tiếp diễn với phần phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn cùng nhau sốt sắng chiêm ngắm Hy tế cứu độ của Đức Giêsu trên Bàn tiệc thánh.


Sau lời nguyện hiệp lễ, cha xứ Giuse Vũ Văn Khương đặt Mình Thánh khai mạc giờ Chầu trọng thể. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, cha Quản hạt đã dâng Giáo phận, giáo xứ và mọi thành phần dân Chúa cho Lòng thương xót Chúa. Cách đặc biệt, cha cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các gia đình trẻ, những người còn khô khan, nguội lạnh cùng những người bé nhỏ, đang bị gạt ra bên lề xã hội. Xin tình yêu Chúa luôn ủ ấp, nâng đỡ và ban ơn sức mạnh cho họ.

Ngay sau giờ Chầu khai mạc, các xứ họ, hội đoàn đạo đức luân phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa theo truyền thống tốt đẹp của địa phận.

Ngày Chầu Mình Thánh thay giáo phận là một dịp thuận lợi giúp cộng đoàn dân Chúa Trang Quan – Đồng Giới đào sâu mầu nhiệm tình yêu nơi bí tích Thánh Thể. Đồng thời, đây cũng là dấu chỉ nói lên tình hiệp thông, mối dây liên kết của đoàn chiên Giáo phận với người Mục Tử Tối Cao là Đức Kitô.

Ban biên tập Giáo phận