Hiện diện trong Thánh Lễ có Cha quản hạt Giuse Dương Hữu Tình, Đặc trách Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Hải Phòng; Cha xứ Giuse Ngô Văn Vàng, Linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Trà Cổ; cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trước Thánh Lễ, cộng đoàn đã sốt sắng cử hành giờ khấn nguyện kính Lòng Chúa Thương Xót.

Mở đầu Thánh Lễ, Cha xứ Giuse Ngô Văn Vàng vui mừng giới thiệu sự hiện diện của Cha Đặc trách Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận. Đồng thời, ngài bày tỏ niềm vui và ước nguyện của Giáo xứ trong việc chính thức ra mắt Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, hoạt động theo quy chế của Giáo phận.


Trong bài giảng, Cha Đặc trách Giuse đã giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót. Ngài nhấn mạnh rằng việc tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót là trở về với trọng tâm của đức tin, tìm đến nguồn mạch của ơn thánh. Cầu nguyện với Lòng Chúa Thương Xót không chỉ là cầu nguyện cho chính mình, mà còn là lời chuyển cầu cho toàn thế giới.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Cha Đặc trách đã chủ sự nghi thức tuyên hứa của Ban Chấp hành tân cử, trao quyết định thành lập Cộng đoàn, đồng thời công bố việc nhận Thánh Gioan Phaolô II làm quan thầy, với lễ kính vào ngày 22 tháng 10 hằng năm. Tiếp đó, gần 200 thành viên đã lần lượt tiến lên tuyên hứa và lãnh nhận phù hiệu của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót.


Được biết, tại Giáo xứ Trà Cổ, phong trào sùng kính Lòng Chúa Thương Xót đã được hình thành và phát triển trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, theo quy chế mới của Giáo phận, Ban Chấp hành cùng các thành viên chính thức tuyên hứa và cam kết gia nhập Cộng đoàn. Với Thánh Lễ ra mắt hôm nay, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Trà Cổ chính thức hoạt động theo quy chế mới của Giáo phận, đã được Đức Cha Vinh Sơn, Bề trên Giáo phận, phê duyệt.


Thánh Lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Giáo phận, quý Cha và cộng đoàn. Ước mong Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Trà Cổ ngày càng lớn mạnh, trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa giữa đời sống đức tin hôm nay.