
Thánh Lễ do cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ tế; đồng tế với ngài có cha Quản hạt Nam Am Đaminh Cao Văn Đức và quý cha trong Giáo hạt.

Trước khi bước vào Thánh Lễ, Cha Tổng Đại diện đã cử hành nghi thức làm phép Tượng Chúa Phục Sinh và nghi thức làm phép đất vườn thánh, xin Thiên Chúa thánh hóa nơi an nghỉ của các tín hữu đã qua đời, để nơi đây trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng Phục Sinh.

Sau đó, cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ, cầu nguyện cho quý đấng bậc, các bậc tiền nhân và những người thân yêu của giáo xứ đã được Chúa gọi về.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Tổng Đại diện nhấn mạnh niềm tin Kitô giáo vào Đức Giêsu Kitô chịu tử nạn và đã Phục Sinh. Vì thế, sự chết không phải là một bi kịch tận cùng, nhưng qua sự chết, người tín hữu được mời gọi bước vào đời sống mới với Đức Kitô. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn sống chữ hiếu cách cụ thể, đặc biệt qua lời cầu nguyện và việc tưởng nhớ đến những người đã khuất.

Giữa vườn thánh, Thánh Giá và Tượng Chúa Phục Sinh được đặt trang trọng như lời tuyên xưng đức tin sống động: những người được an táng nơi đây không chấm dứt trong cái chết, nhưng chỉ là an nghỉ tạm thời, chờ ngày sống lại vinh hiển như chính Chúa Kitô.

Nhân dịp khánh thành khuôn viên vườn thánh, Cha Tổng Đại diện bày tỏ niềm vui trước sự trưởng thành và phát triển của cộng đoàn Giáo xứ Tân Hưng, đồng thời mời gọi mỗi người tiếp tục sống chứng nhân Tin Mừng, làm chứng cho Chúa qua chính đời sống đức tin, yêu thương và hiệp nhất. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, ông trùm cả, đại diện cộng đoàn nhà xứ, đã dâng lời tri ân quý cha, quý khách đã hiện diện, cầu nguyện và hiệp thông trong Thánh Lễ đầy ý nghĩa này.

Được biết, khuôn viên lễ đài và vườn thánh có tổng diện tích khoảng 800m², là thành quả của sự đồng lòng chung tay của 366 hộ gia đình trong giáo xứ cùng với sự quảng đại của một số ân nhân xa gần. Công trình tuy đơn sơ, nhưng toát lên vẻ ấm cúng và trang nghiêm, xứng đáng là mảnh đất thánh – nơi gửi gắm niềm hy vọng Phục Sinh của cộng đoàn Dân Chúa.
BTT Gx Tân Hưng












