1. Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh lễ Tiệc Ly: Khiêm hạ và yêu thương

Tam Nhật Thánh được khởi đầu vào tối Thứ Năm Tuần Thánh với Thánh lễ Tiệc Ly do cha xứ Ixiđôrô Phạm Văn Toản chủ sự, cùng cha Phó Đaminh Trần Văn Quảng đồng tế, trong sự tham dự sốt sắng của đông đảo giáo dân. Trước Thánh lễ là nghi thức đốt chiên, hình ảnh gợi nhớ nghi lễ xưa của dân Do Thái, nhấn mạnh sự chuẩn bị và hiến dâng.

Một điểm nhấn đặc biệt là nghi thức Rửa chân cho các vị đại diện cộng đoàn. Đây là hành động mang đậm tinh thần phục vụ và khiêm hạ, như chính lời Chúa Giêsu dạy:
“Thầy đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con” (Ga 13,15).
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau kiệu Mình Thánh Chúa sang nhà chầu phụ, bước vào giờ Chầu Thánh.

  1. Thứ Sáu Tuần Thánh – Tưởng niệm cuộc Thương khó

Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, giáo xứ bước vào giờ phút linh thiêng tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu. Vào lúc 18h00, cộng đoàn kiệu cung nghinh Đức Mẹ, Thánh Gioan và Chúa Giêsu từ giáo họ An Khánh về nhà xứ trong bầu khí trang nghiêm.

Sau đó là nghi thức Suy tôn Thánh Giá, nơi mọi người cúi đầu chiêm ngắm tình yêu cứu độ vô biên của Đấng Cứu Thế. Bên cạnh đó, cộng đoàn cùng tham dự Ngắm 15 sự Thương khó và nghi thức tháo đinh Chúa Giêsu, giúp mọi người cảm nghiệm sâu xa hơn những đau khổ mà Ngài đã chịu vì tội lỗi nhân loại.

Các đội trống, đội kèn, đội kim nhạc và ban lễ sinh đã góp phần làm nên không khí thiêng liêng và cảm động cho ngày thứ Sáu đầy ý nghĩa này.

  1. Thứ Bảy Tuần Thánh – Đêm Vọng Phục Sinh: Ánh sáng chiến thắng bóng tối

Tối Thứ Bảy Tuần Thánh, vào lúc 20h00, giáo xứ bước vào Đêm Vọng Phục Sinh, đỉnh cao của Tam Nhật Thánh. Mở đầu là nghi thức Ngắm Dấu Đanh, thu hút sự tham dự đông đảo của cộng đoàn, đặc biệt là các bạn giới trẻ.

Thánh lễ Vọng Phục Sinh được cử hành cách long trọng với 4 phần chính:

  • Phụng vụ Ánh sáng: Thắp sáng Nến Phục Sinh – biểu tượng của Chúa Kitô Phục Sinh, ánh sáng thế gian.
  • Phụng vụ Lời Chúa: Nhắc lại toàn bộ lịch sử cứu độ.
  • Phụng vụ Thánh Tẩy: Nơi các tín hữu canh tân lời hứa rửa tội.
  • Phụng vụ Thánh Thể: Cao điểm của niềm tin Phục Sinh.

Sau Thánh lễ, giáo xứ tổ chức rước kiệu Chúa Phục Sinh, Đức Mẹ và Thánh Gioan xung quanh khuôn viên nhà thờ, hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng và ánh nến lung linh. Niềm vui Phục Sinh lan tỏa trong từng ánh mắt, từng bước chân.

Sự tham gia của cộng đoàn: Một giáo xứ sống động trong đức tin

Trong suốt Tam Nhật Thánh, sự hiện diện đông đảo và tích cực của cộng đoàn giáo dân là một dấu chỉ sống động cho lòng đạo đức và tình hiệp thông trong đức tin. Các ban ngành, đoàn hội, từ giới trẻ, thiếu nhi, giới gia trưởng, hiền mẫu cho đến đội trống, đội kèn, đội kim nhạc, đều góp phần tích cực phục vụ các nghi lễ và tổ chức, làm cho Tam Nhật Thánh trở thành đại lễ trọn vẹn về nội dung và hình thức.

Suy niệm về sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu

Tam Nhật Thánh không chỉ là ba ngày lễ trọng, nhưng còn là hành trình thiêng liêng giúp mỗi tín hữu cảm nghiệm sâu sắc mầu nhiệm Vượt Qua: Chúa Giêsu đã chịu chết vì yêu thương, để rồi sống lại để ban sự sống mới cho nhân loại. Cái chết của Ngài không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu cho niềm hy vọng Phục Sinh, cho sự chiến thắng của ánh sáng trên bóng tối, của sự sống trên cái chết.

Ước mong ánh sáng Phục Sinh sẽ tiếp tục soi sáng và sưởi ấm lòng mỗi người, không chỉ trong những ngày lễ hội, mà luôn luôn trong hành trình đức tin mỗi ngày.


BTT Giáo xứ Mạo Khê