
Trước Thánh lễ, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ nơi linh tượng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu để tham dự giờ dâng hoa kính Đức Mẹ. Trong tháng Hoa, những đóa hoa được dâng lên Mẹ không chỉ diễn tả lòng yêu mến của đoàn con thảo, nhưng còn là lời phó thác chân thành của giáo xứ, dâng Mẹ Ban Hành giáo mới, xin Mẹ đồng hành và nâng đỡ trong sứ vụ phục vụ cộng đoàn.

Sau giờ dâng hoa, cộng đoàn tiến vào thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ. Trong phần tuyên hứa, các thành viên Ban Hành giáo nhiệm kỳ 2026–2030 đã công khai bày tỏ quyết tâm cộng tác với cha xứ, phục vụ cộng đoàn và chu toàn trách nhiệm được trao phó trong tinh thần đức tin, trung tín, khiêm tốn và hiệp nhất.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha xứ Đa Minh Nguyễn Thế Hưng đã làm nổi bật ý nghĩa và sứ vụ của Ban Hành giáo trong đời sống giáo xứ. Ngài nhấn mạnh rằng Ban Hành giáo không chỉ là một cơ cấu tổ chức hay một nhóm điều hành công việc bên ngoài, nhưng là những người cộng tác gần gũi với mục tử trong việc xây dựng cộng đoàn dân Chúa. Theo tinh thần Hội Thánh, mọi trách nhiệm trong giáo xứ đều phải khởi đi từ ơn gọi phục vụ và quy hướng về sự hiệp thông.

Từ đó, cha xứ mời gọi Ban Hành giáo mới biết sống trung tín trong bổn phận, khôn ngoan trong cách hành xử, quảng đại trong phục vụ và khiêm tốn trong cộng tác. Người được trao trách nhiệm không tìm kiếm danh dự cho mình, nhưng biết âm thầm gánh vác, lắng nghe, nối kết và xây dựng. Một Ban Hành giáo tốt là giúp giáo xứ thêm hiệp nhất, các hội đoàn thêm gắn bó và làm cho mọi thành phần dân Chúa cảm nhận giáo xứ thật sự là một gia đình đức tin.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện Ban Hành giáo mới đã bày tỏ lòng tri ân cha xứ, quý chức tiền nhiệm và toàn thể cộng đoàn đã tín nhiệm, nâng đỡ và cầu nguyện. Đồng thời, vị đại diện cũng nói lên quyết tâm chu toàn trách nhiệm trong tinh thần phục vụ, và tha thiết mời gọi mọi thành phần trong giáo xứ cùng cộng tác để xây dựng Giáo xứ Kim Lai ngày càng trở nên một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương, với một đức tin sống động để cùng nhau loan báo Tin Mừng.

Thánh lễ tuyên hứa khép lại trong tâm tình tạ ơn và hy vọng. Dưới sự chở che của Đức Maria, xin cho Ban Hành giáo nhiệm kỳ 2026–2030 luôn biết noi gương Chúa Kitô, Đấng “đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ”, để trong mọi công việc âm thầm và cụ thể, các thành viên góp phần xây dựng Giáo xứ Kim Lai ngày càng thăng tiến trong đức tin, hiệp thông và sứ vụ.
BTT Giáo xứ Kim Lai












