Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên mời gọi cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Sặt dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và phó thác Giáo xứ cho sự chuyển cầu của Đức Maria. Đức Tổng cầu xin Chúa liên kết mọi người nên một, để cộng đoàn cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa, sống tình bác ái, thực thi Lời Chúa và nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho những người chung quanh.


Trong bài giảng, khởi đi từ những lời kinh Mân Côi quen thuộc, Đức Tổng Giuse giúp cộng đoàn khám phá lịch sử và ý nghĩa sâu xa của việc lần hạt Mân Côi.

Đức Tổng đặc biệt nhấn mạnh rằng, lần hạt Mân Côi không chỉ đơn thuần là việc tôn kính Đức Maria, nhưng là cùng với Mẹ chiêm ngắm cuộc đời Đức Giêsu. Các mầu nhiệm Mân Côi đưa người tín hữu đi qua những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Kitô: từ mầu nhiệm Nhập Thể, cuộc đời và sứ vụ của Người, đến cuộc Thương Khó, Phục Sinh và vinh quang của Người cùng Đức Maria.

Như Đức Maria luôn ghi nhớ và suy niệm các biến cố về Đức Giêsu trong lòng, người Kitô hữu khi lần hạt Mân Côi cũng được mời gọi lắng nghe Lời Chúa, chiêm ngắm các mầu nhiệm của Đức Kitô và để Lời Chúa biến đổi đời sống. Qua mỗi mầu nhiệm, người tín hữu được mời gọi sống đức tin cụ thể hơn trong tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với cộng đoàn.

Đối với Giáo xứ Kẻ Sặt, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn nhận ra bàn tay yêu thương của Đức Maria đã đồng hành và nâng đỡ Giáo xứ qua những thăng trầm của lịch sử. Mừng lễ Quan thầy là dịp để cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Đức Maria và tiếp tục phó thác tương lai Giáo xứ trong sự chở che của Mẹ.


Sau Thánh lễ, Cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách đã thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân Đức Tổng Giuse, Cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ, quý chính quyền, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo xứ trong ngày lễ Quan thầy.

Cha xứ nhấn mạnh đây là một hồng ân lớn lao khi cộng đoàn Kẻ Sặt được cùng nhau mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi trong hành trình gần 400 năm đón nhận và sống Tin Mừng. Hướng tới kỷ niệm 400 năm đón nhận Tin Mừng vào năm 2030, Giáo xứ đang nỗ lực chuẩn bị cả về đời sống đức tin, tình hiệp nhất, yêu thương và cơ sở vật chất.

Sau Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã làm phép phần đất chuẩn bị cho công trình xây dựng nhà xứ. Đây là một trong những công trình được cộng đoàn kỳ vọng sẽ góp phần phục vụ đời sống mục vụ và sinh hoạt của Giáo xứ trong tương lai.

Ngày lễ Quan thầy khép lại trong tâm tình tạ ơn và hiệp nhất. Xin Đức Mẹ Mân Côi tiếp tục đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ Giáo xứ Kẻ Sặt; xin Mẹ giúp mỗi người biết yêu mến Kinh Mân Côi, cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Kitô, sống Tin Mừng và trở nên chứng nhân của bình an giữa lòng thế giới hôm nay.


Mời xem thêm hình ảnh tại đây.

BTT Giáo xứ Kẻ Sặt