Ngay từ sáng sớm, các bạn trẻ chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cùng các em Thiếu nhi Thánh Thể đã hiện diện hai bên đường phố nhà thờ để chào đón Đức Cha Vinh Sơn. Trong niềm vui hân hoan, các bạn trẻ đã cùng Đức Cha tiến vào nhà thờ. Sau giây phút viếng Mình Thánh Chúa, Đức Cha ban lời huấn dụ cho các em thiếu nhi, cách riêng là các ứng viên sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.


Trong lời huấn dụ, Đức Cha nhắc tới sự quan tâm đặc biệt của Cha xứ Giuse, quý sơ, quý giáo lý viên và quý phụ huynh dành cho các bạn trẻ. Sự đồng hành ấy cho thấy tầm quan trọng của việc giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ trong đời sống Giáo Hội.

Sau phần huấn dụ, Đức Cha vào nhà khách giáo xứ để gặp gỡ Hội đồng Mục vụ. Tại tiền sảnh nhà khách, 50 bạn trẻ thuộc lớp Tìm hiểu ơn gọi đã xếp hàng chào đón Đức Cha và cùng ngài chụp hình lưu niệm.

Vào lúc 9 giờ 15, đoàn đồng tế từ phòng thánh tiến ra nhà thờ để cử hành Thánh Lễ. Tại sảnh cuối nhà thờ, 150 ứng viên lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đã xếp hàng chào đón Đức Cha và chụp hình kỷ niệm.

Sau đó, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ cử hành Thánh Lễ. Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trong bài giảng, Đức Cha Vinh Sơn giúp cộng đoàn, cách riêng các ứng viên, hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Bí tích Thêm Sức.

Đức Cha giải thích rằng việc đặt tay ban Bí tích Thêm Sức là truyền thống có từ thời các Thánh Tông đồ, nhằm thông ban Chúa Thánh Thần cho các tín hữu. Ngài nhấn mạnh rằng mục đích của việc lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần không phải là để mang thêm gánh nặng luật lệ, nhưng là để trở nên môn đệ Chúa Kitô, sống đức tin cách hạnh phúc và đón nhận ơn cứu độ. Khi có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, người Kitô hữu sẽ yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ lời Người như nguồn nâng đỡ đời sống.

Đức Cha cũng dành phần quan trọng trong bài giảng để nói về vai trò của cha mẹ trong việc cộng tác với Thiên Chúa và giáo dục con cái. Ngài mời gọi con cái biết thảo kính cha mẹ, vì cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa để trao ban sự sống, đồng thời là những người hy sinh cách âm thầm và quảng đại cho con cái. Với các bậc phụ huynh, Đức Cha nhắc nhở hãy sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, biết tôn trọng và giúp con cái phát triển những khả năng Chúa ban, thay vì áp đặt con cái theo ý riêng mình. Ngài cũng khuyến khích các gia đình dành thời gian đối thoại, chia sẻ và lắng nghe nhau, để tình yêu thương trong gia đình được lớn lên trong sự cảm thông và tin tưởng.

Mượn hình ảnh của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Cha khẳng định đức tin và lý trí như hai cánh giúp con người vươn cao. Nếu chỉ chú trọng một phía, con người khó có thể phát triển toàn diện. Từ đó, ngài mời gọi các bạn trẻ luôn biết cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, để có những chọn lựa đúng đắn, can đảm sống đức tin và đứng vững trước sự thật.

Sau bài giảng, cha xứ Giuse giới thiệu các ứng viên tới Đức Cha và cộng đoàn cùng các ứng viên đã tuyên xưng đức tin. Tiếp đó, Đức Cha đặt tay cầu xin Chúa Thánh Thần và lần lượt xức dầu Thánh cho từng ứng viên. Đây là giây phút linh thiêng, ghi dấu một bước trưởng thành quan trọng trong hành trình đức tin của các bạn trẻ.



Cuối Thánh Lễ, một bạn trẻ đại diện cho 150 ứng viên lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý cha, quý sơ, quý giáo lý viên, quý phụ huynh và cộng đoàn Dân Chúa đã yêu thương, hướng dẫn và nâng đỡ các em trong suốt thời gian chuẩn bị.


Lời cảm ơn đầy xúc động đã khép lại Thánh Lễ Thêm Sức tràn đầy hồng ân. Ước mong nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các bạn trẻ được thêm sức mạnh để sống đức tin cách trưởng thành, trở nên những chứng nhân trẻ trung, can đảm và nhiệt thành giữa lòng Giáo Hội và xã hội hôm nay.

BTT Giáo xứ Hòn Gai