
Ngay từ sáng sớm, đại diện quý chức Ban hành giáo đã hiện diện tại khuôn viên Tòa Giám mục, chào chúc và bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha vì sự ưu ái mục tử mà Đức cha dành cho đoàn chiên Giáo xứ Hải Yên có cha Tân chính xứ. Đồng thời, quý chức ngỏ lời chào đón cha Tân chính xứ về với cộng đoàn giáo xứ. Trước khi khởi hành, Đức cha, cha Tân chính xứ cùng đoàn đã viếng Đức Mẹ, xin Mẹ đồng hành trên chuyến đi đặc biệt này.

Cũng trong buổi sáng, cha Quản nhiệm Giuse Ngô Văn Vàng cùng đông đảo bà con giáo dân sở tại đã hiện diện để chờ đón cha Tân chính xứ về với Giáo xứ. Khoảng 11h30, cha Tân chính xứ đã hiện diện cùng cộng đoàn giữa tiếng kèn, tiếng trống cùng những tràng pháo tay chào đón ngài.
Vào lúc 16h00, với những lẵng hoa tươi thắm của các giáo xứ, giáo họ miền Đông, quý chính quyền các cấp, quý khách gần xa đã hiện diện chung vui với gia đình giáo xứ, đặc biệt là cha Tân chính xứ.

Niềm vui được nhân lên nhiều hơn nữa khi cộng đoàn giáo xứ cùng nhau chào đón sự hiện diện đầy yêu thương của Đức cha Vinhsơn - Bề trên giáo phận. Ngay khi hiện diện, Đức Cha đã gặp gỡ và chào thăm mọi người. Với những lời nhắn gửi, Đức cha bày tỏ niềm vui khi hiện diện nơi cộng đoàn Giáo xứ, cám ơn cha Quản nhiệm Giuse với gần 16 năm phục vụ cộng đoàn dân Chúa nơi đây và Đức cha cũng trao gửi cha Tân chính xứ - Giáo xứ Hải Yên, một cộng đoàn tuy non trẻ nhưng đầy sức sống và sự phát triển.

Thánh lễ được bắt đầu với đoàn rước tiến vào nhà thờ. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ với Đức cha, có quý cha Quản hạt cùng quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý khách và cộng đoàn hiện diện. Trong phần mở đầu, cha Giuse Thư ký Tòa Giám mục đã đọc Văn Thư bổ nhiệm, cùng với đó, Đức Cha trao văn thư bổ nhiệm cho cha Tân chính xứ.

Trong phần Chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ bài Tin Mừng (Ga 16, 12-15), Đức cha thuật lại những biến cố xoay quanh việc Chúa Giêsu chịu tử nạn và phục sinh, cùng với đó là lời hứa ban Thánh Thần giúp chúng ta đạt tới sự thật toàn vẹn – sự thật trọn vẹn và viên mãn. Lời hứa của Chúa Giêsu cách cụ thể nơi cộng đoàn giáo xứ Hải Yên, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài ban cho có vị mục tử hiện diện cách trực tiếp, hướng dẫn, đồng hành với chúng ta. Kết thúc bài giảng, Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn không quên cầu nguyện, cộng tác cha chính xứ trong việc phát triển giáo xứ, Đức cha cũng ngỏ lời với cha chính xứ lưu tâm đến các em thiếu nhi và người lớn tuổi.

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha chủ sự nghi thức nhận xứ với phần tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành và lặp lại lời hứa của cha Tân chính xứ. Ngay sau đó, Đức cha dẫn cha xứ mới đến 4 địa điểm - tượng trưng cho 4 phận vụ khác nhau của người mục tử: Tòa giải tội, Kéo chuông, Nhà Chầu Mình Thánh Chúa, Ghế Chủ tọa. Thánh lễ được tiếp tục với phần lời nguyện và Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, cha Tân chính xứ bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha, quý cha Quản nhiệm, quý cha đồng tế, quý Ban hành giáo cùng toàn thể cộng đoàn đã yêu thương và có những lời chúc mừng, hiện diện cầu nguyện và hiệp dâng trong Thánh lễ hôm nay.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan của gia đình Giáo xứ cùng hết mọi người tham dự.

Đôi nét về lịch sử giáo xứ Hải Yên. Giáo họ Hải Yên được thành lập năm 1980, khi ấy chỉ gồm những gia đình di dân từ Giáo xứ Trà Cổ, quy tụ đọc kinh cầu nguyện trong một nhà nguyện nhỏ. Những năm sau đó, giáo họ tiếp tục là nơi quy tụ của nhiều gia đình đến từ các giáo phận khác nhau: Phát Diệm, Thái Bình, Bùi Chu, Hải Phòng....Năm 2006, cha Giuse Bùi Quang Cường cùng với cộng đoàn giáo họ xây dựng ngôi Thánh Đường trên phần đất mới mua như ngày nay.

Từ khi có nhà thờ, mọi sinh hoạt dần đi vào ổn định, số giáo dân trong Giáo họ tiếp tục tăng trưởng bởi phần lớn là anh chị em di dân. Trong thờ gian cha Giuse Ngô Văn Vàng coi sóc, nhận thấy giáo họ ngày càng phát triển và lớn mạnh, cha đã đệ đơn và Đức Cha Vinhsơn - Bề trên Giáo phận đã quyết định nâng giáo họ Hải Yên lên hàng giáo xứ. Cùng với đó, giáo xứ Hải Yên có giáo họ Hà Cối, cùng hai giáo điểm là Quảng Nghĩa và Tù Vè trực thuộc. Ngày 13 tháng 11 năm 2024, giáo họ chính thức nhận Sắc phong lên xứ.

Một năm sáu tháng kể từ khi khi được nâng lên hàng giáo xứ. Đáp lại ước nguyện của gia đình giáo xứ. Bề trên Giáo phận đã bổ nhiệm cha Giuse Bùi Văn Trỗi làm cha xứ tiên khởi. Đây một niềm vui lớn, một biến cố trọng đại của giáo xứ. Từ nay, giáo xứ đã có vị mục tử hiện diện trực tiếp giữa cộng đoàn. Ước mong, gia đình Giáo xứ Hải Yên ngày một lớn mạnh, phát triển về mọi mặt trong đức tin và đời sống thường ngày.












