
Đúng 8g00, ngày chầu lượt được khai mạc bằng Thánh Lễ trọng thể. Sau Thánh Lễ, Cha xứ Vicente Phạm Văn Giáp đã long trọng đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ. Trong giây phút linh thiêng ấy, cộng đoàn sốt sắng hướng lòng về Chúa Giêsu Thánh Thể. Cha Vicente mời gọi mọi người tận dụng ngày hồng phúc này để thưa chuyện với Chúa, kín múc sức mạnh cho đời sống đức tin, đồng thời cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn thiên triệu, xin Chúa ban thêm nhiều thợ gặt lành nghề trên cánh đồng truyền giáo.


Sau Thánh Lễ khai mạc, vào lúc 9g00, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ bước vào phiên chầu đầu tiên. Tiếp đó, các hội đoàn lần lượt thay phiên nhau chầu Thánh Thể trong suốt ngày. Qua các giờ chầu, mọi thành phần Dân Chúa, từ các em thiếu nhi, quý chức, các hội đoàn đến cộng đoàn giáo dân, cùng chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ nơi Bí tích Thánh Thể, nguồn sức mạnh nâng đỡ người tín hữu trên hành trình đức tin.

Vào lúc 16g00, toàn thể cộng đoàn quy tụ tham dự giờ chầu bế mạc. Sau phép lành Thánh Thể, Giáo xứ bước vào Thánh lễ tạ ơn cao điểm của ngày chầu lượt.

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ và cộng đoàn đã dành những tâm tình tri ân sâu sắc đối với Ban Hành Giáo tiền nhiệm. Những bó hoa tươi thắm cùng lời cảm ơn chân thành được gửi đến quý chức đã quảng đại hy sinh, tận tụy phục vụ Giáo xứ trong nhiệm kỳ vừa qua. Sự âm thầm dấn thân của quý vị là nền tảng quý báu để các thành viên mới tiếp tục sứ vụ phục vụ cộng đoàn.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, qua bài Tin Mừng về Chúa Chiên Lành, Cha Vicente đã khắc họa hình ảnh Đức Kitô là Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng biết rõ từng con chiên và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Cha nhấn mạnh rằng sứ vụ phục vụ Giáo xứ không phải là chức quyền, nhưng là sự dấn thân theo gương Đức Kitô phục vụ trong khiêm tốn, yêu thương và hiệp nhất.

Sau Kinh Tin Kính, Nghi thức Tuyên hứa của Tân Ban hành giáo nhiệm kỳ 2026–2030 được cử hành trang trọng. Trước bàn thờ Chúa, các thành viên Tân Ban hành giáo đã nói lên lời cam kết trung thành với đức tin, hiệp nhất với Cha xứ trong các hoạt động mục vụ, quảng đại dấn thân phục vụ cộng đoàn, không quản ngại khó khăn, góp phần xây dựng Giáo xứ Hải Ninh ngày càng hiệp nhất và yêu thương.

Ngày hồng phúc tại Giáo xứ Hải Ninh khép lại trong niềm vui và hy vọng. Từ nguồn mạch Thánh Thể và ánh sáng của Chúa Chiên Lành, mỗi người ra về với tâm tình được đổi mới trong đức tin, sẵn sàng cùng Tân Ban hành giáo chung tay xây dựng Giáo xứ Hải Ninh trở nên cộng đoàn sống động, hiệp nhất và yêu thương.
BTT Giáo xứ Hải Ninh












