Thánh lễ được cử hành vào lúc 17h00, do cha Giuse Nguyễn Văn Vang chủ tế. Đồng tế với ngài có cha cố Giuse Nguyễn Xuân Đài, cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo, cha Phêrô Nguyễn Văn Lập, cha Giuse Phạm Văn Luật và cha xứ Vicentê Phạm Văn Giáp, cùng sự hiện diện hiệp thông của quý chức Ban hành giáo, các hội đoàn đạo đức trong và ngoài giáo xứ, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trước thánh lễ, cộng đoàn đã long trọng tổ chức cung nghinh tượng Thánh Phêrô xung quanh khuôn viên nhà thờ, như muốn nói tới lòng mến sống động và niềm tri ân sâu xa dành cho vị Thánh bảo trợ.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể cộng đoàn, cách riêng đến những ai nhận Thánh Phêrô làm bổn mạng. Ngài bày tỏ niềm vui mừng khi giáo xứ hoàn thành công trình trùng tu nhà thờ - một thành quả vừa đẹp đẽ, khang trang, vừa chất chứa bao tâm huyết, hy sinh và hiệp thông của cộng đoàn giáo xứ.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo đã suy niệm về dung mạo Thánh Phêrô – thủ lãnh các Tông đồ. Ngài nhấn mạnh đến hai kinh nghiệm thiêng liêng của Thánh nhân, đó là kinh nghiệm về ân sủng Chúa trong sự yếu đuối con người, và kinh nghiệm hiệp thông cộng đoàn như nguồn sức mạnh nâng đỡ đời sống đức tin. Cha mời gọi cộng đoàn hãy trở nên khí cụ hiệp nhất, sống cầu nguyện, yêu thương và phục vụ để cùng nhau xây dựng Hội thánh như một gia đình vững mạnh trong Đức Kitô.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn cùng bước vào phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và trang trọng.
Kết thúc thánh lễ, ông trùm đại diện giáo xứ đã trình bày lược sử và báo cáo quá trình trùng tu nhà thờ. Với tâm tình cảm tạ, ông tri ân Thiên Chúa, biết ơn các bậc tiền nhân và ghi nhận sự đóng góp quý báu của mọi thành phần Dân Chúa đã góp công, góp của, góp lời cầu nguyện cho công trình.
BTT. Gx Hải Ninh