Tham dự buổi gặp mặt và cầu nguyện tổng kết, ngoài quý cha, quý thầy, quý sơ, còn có các thành viên của bốn nhóm thuộc bốn khu của Giáo xứ. Hằng tuần, mỗi khu đều tổ chức cầu nguyện vào các tối thứ Hai và thứ Ba. Đến nay, chương trình đã bước sang tháng thứ sáu.

Trong giờ cầu nguyện, sau phần suy niệm Lời Chúa, đại diện các khu đều nói lên ý nghĩa của chương trình. Việc cầu nguyện theo Lời Chúa trước hết giúp người tham dự ngày càng hiểu biết hơn về Lời Chúa và biết đưa Lời Chúa vào đời sống hằng ngày. Nhiều người sau một thời gian tham gia đã mạnh dạn hơn trong việc chia sẻ Lời Chúa và yêu mến việc cầu nguyện luân phiên tại các gia đình. Không ít gia đình, sau khi được nhóm cầu nguyện đến, đã thốt lên: “Hôm nay Chúa đến với gia đình chúng tôi.”

Đặc biệt, việc cầu nguyện luân phiên tại các gia đình trong các khu đã giúp nhiều người sống lại đức tin và bắt đầu tìm đến với nhà thờ. Hoa trái nổi bật của chương trình còn được nhận thấy nơi sự ổn định của các buổi cầu nguyện. Các thành viên tham gia ngày càng đều đặn; ai không tham dự được cũng cảm thấy tiếc. Dù có những công việc khác xen vào, việc tham gia cầu nguyện vẫn được nhiều người ưu tiên.

“Chương trình Hiệp hành Canh tân trong Lời Chúa” được hưởng ứng và thu được những kết quả khả quan như vậy, một phần vì hình thức này “đi đến” với từng gia đình, phần khác vì nhờ sức mạnh của chính Lời Chúa. Các buổi cầu nguyện vẫn giữ một số lời kinh theo truyền thống, nhưng đặt trọng tâm vào cầu nguyện theo Lời Chúa. Phương pháp thực hiện theo Lectio Divina, với các đoạn Lời Chúa được chọn theo từng chủ đề, kết hợp với việc chia sẻ, làm cho các giờ cầu nguyện thêm phong phú và sinh động. Việc này không chỉ giúp các tín hữu đào sâu hơn Lời Chúa, mà còn giúp họ biết đưa Lời Chúa vào đời sống và thực hành Lời Chúa hằng ngày.

Nhìn lại những thành quả sau những tháng vừa qua, cha xứ Giuse xác tín: “Có bàn tay Thiên Chúa ở cùng chương trình này.” Thật vậy, ngài cho biết, trước đây việc kêu gọi cầu nguyện tại các gia đình hay cầu nguyện liên gia trong các hội đoàn dường như chỉ là “tiếng kêu trong hoang địa”. Nhưng khi Giáo xứ được phân chia thành bốn khu mang tên bốn Thánh Tử đạo Hải Dương: Khu Thánh Liêm, Khu Thánh Khang, Khu Thánh Vinh và Khu Thánh Bình, cùng với việc thành lập bốn nhóm cầu nguyện, các buổi cầu nguyện bắt đầu khởi sắc.

Các buổi cầu nguyện được tiếp thêm lửa qua những buổi thường huấn về cầu nguyện và đào tạo việc cầu nguyện theo Lectio Divina. Nhờ vậy, những gì đạt được của chương trình này, theo cảm nghiệm của nhiều người, “chẳng ai dám nghĩ tới”. Hoa trái đã trổ sinh nhờ ơn Chúa và những nỗ lực của con người.

“Chương trình Hiệp hành Canh tân trong Lời Chúa” của Giáo xứ Hải Dương được ra đời với thao thức đổi mới đời sống đức tin của cộng đoàn, trong đường lối hiệp hành của Giáo hội và đáp lại lời mời gọi “Truyền giáo và tái truyền giáo” của Bề trên Giáo phận.

Hiện chương trình đang thực sự diễn tả đúng với tên gọi khi giúp các tín hữu cùng nhau đổi mới bản thân nhờ cầu nguyện theo Lời Chúa, và cũng đang hứa hẹn sẽ góp phần canh tân đời sống đạo của cộng đoàn nơi đây.


Xem thêm hình ảnh tại đây