Vào lúc 17h30, cha xứ Đaminh Cao Văn Đức cùng đông đảo bà con giáo dân đã tập trung tại khuôn viên nhà thờ, rộn ràng đón chào Đức Cha trong niềm vui và những tràng pháo tay nồng nhiệt. Những lá cờ Hội Thánh tung bay trong gió như minh chứng cho ngày hồng phúc và niềm vui của bà con trong giáo xứ.
Khi đến nơi, Đức Cha đã vào nhà thờ để cầu nguyện trước Thánh Thể, phó dâng giáo xứ mới trong tay Chúa.
Tiếp đến, cha xứ Đaminh giới thiệu Đức Cha với cộng đoàn và giới thiệu các giáo họ trực thuộc Giáo xứ Duyên Lão. Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của việc thành lập một giáo xứ: “Mỗi người không phải là một hòn đảo, nhưng được mời gọi hiệp nhất, cùng nhau xây dựng đời sống đức tin trong tình yêu thương và dưới sự hướng dẫn của vị chủ chăn.”
Đúng 18h00, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ và Thánh lễ tạ ơn được cử hành trọng thể.
Trong lời chào đầu lễ, Đức Cha bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự phát triển của cộng đoàn Duyên Lão, đồng thời mời gọi mọi người cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân đã góp phần xây dựng giáo xứ.
Một điểm nhấn quan trọng trong Thánh lễ là khoảnh khắc cha Thư ký Tòa Giám mục long trọng công bố Sắc lệnh nâng giáo họ Duyên Lão lên hàng giáo xứ. Trước sự chứng kiến của cộng đoàn, Đức Cha trao Sắc phong lên xứ cho cha xứ và vị đại diện giáo xứ.
Trong bài giảng, Đức Cha liên kết các bài đọc Thánh Kinh, giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về ơn gọi và sứ mạng của mỗi người trong đời sống đức tin. Từ hình ảnh ngôn sứ Isaia (Is 6,1-8) được Thiên Chúa kêu gọi dù cảm thấy mình bất xứng, đến trình thuật Tin Mừng Luca (Lc 5,1-11) về mẻ cá lạ lùng, Đức Cha nhấn mạnh rằng: “Thiên Chúa không đến để làm con người sợ hãi, nhưng Ngài đến để yêu thương, để trở nên bạn hữu, trở nên lương thực nuôi sống con người.” Ngài mời gọi cộng đoàn hãy siêng năng cầu nguyện, yêu mến Chúa, hiệp nhất yêu thương và cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến.
Sau Thánh lễ, ông Chánh trương giáo xứ đã ôn lại dòng lịch sử hình thành và phát triển của cộng đoàn và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Cùng với đó, giáo xứ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha, quý cha, quý ban ngành và toàn thể giáo dân đã chung tay chuẩn bị để buổi lễ diễn ra sốt sắng, trang nghiêm. Ông Chánh cũng không quên xin cộng đoàn tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho giáo xứ mỗi ngày một đạo đức, thánh thiện và hiệp nhất. Ngày trọng đại này không là điểm kết thúc nhưng là khởi đầu cho một hành trình mới mở ra trong niềm hy vọng làm phát triển Nước Chúa.
Kết thúc Thánh lễ, Đức Cha chụp hình lưu niệm với bà con giáo dân và cùng chung vui trong bữa tiệc thân mật do giáo xứ tổ chức.
Giáo xứ Duyên Lão thuộc giáo hạt Nam Am được tách ra từ giáo xứ Đông Côn, nhận thánh Mátthêu làm Quan Thầy, hiện nay có 3 giáo họ trực thuộc: Tân Duyên, Hoa Đôi, Xa Vỹ.
Bài viết: BBT
Hình ảnh: Giáo xứ Duyên Lão