Theo cha Giuse, tái thiết Đền thánh không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất, mà còn hệ tại phục hồi di sản thiêng liêng. Các cuộc hành hương, cụ thể như giáo xứ Đồng Bình hôm nay, như đang sưởi ấm đức tin nơi đây và góp phần làm cho mảnh đất này thêm sức sống. Việc phục hồi đời tâm linh vừa là cốt lõi của việc tái thiết, vừa làm cho công cuộc tái thiết được trọn vẹn ý nghĩa. Đồng thời, việc làm này khơi nguồn ơn phúc để rồi những hy sinh của các bậc tiền nhân tiếp tục trổ sinh hoa trái: “Máu Các Thánh tử đạo là hạt giống nẩy sinh các Kitô hữu” (Tertulianô).
Đoàn hành hương giáo xứ Đồng Bình có trên 400 tín hữu lớn nhỏ, do cha chính xứ Giuse Vũ Văn Công dẫn đầu. Sức sống và hy vọng của đoàn thể hiện đặc biệt qua xứ đoàn thiếu nhi. Ai đến với mảnh đất này cũng mang theo niềm vui thánh thiêng và một chút hiếu kỳ về công trình đang xây cất. Tranh thủ dịp này, phái đoàn đã đi tham quan khu Đền thánh, đặc biệt ngôi Đền đang xây bằng đá tự nhiên. Không ít người ngỡ ngàng về công trình đức tin của giáo phận, nhất là những người lần đầu “mục sở thị”.
Khởi đầu của ngày hành hương, cộng đoàn được lắng nghe phần chia sẻ của cha Phêrô Bùi Văn Tuyên về ý nghĩa của Năm thánh. Đây là cơ hội đặc biệt để người tín hữu trở về với Chúa, lãnh nhận ơn toàn xá và canh tân đời mình. Rất nhiều tín hữu đã thực hiện điều này qua việc thành tâm đến với Bí tích Giao hoà.
Nghi thức hành hương được long trọng cử hành tại Giếng Giuse Thánh Khang. Sau khi nghe Sắc chỉ Năm thánh đoàn hành hương bước theo Thánh Giá – Niềm hy vọng của người Kitô hữu, để tiến vào Nhà nguyện dâng lễ. Đoàn rước tuy diễn ra đơn sơ, nhưng mang ý nghĩa biểu trưng cho cuộc hành hương của mỗi người bước theo Chúa trong niềm hy vọng tiến về hạnh phúc Nước Trời.
Hành hương đích thực cũng chính là một hành trình sám hối. Lời sám hối khẩn thiết hơn trong Chúa nhật III Mùa chay năm C qua lời cảnh báo của Chúa Giêsu: “Nếu không sám hối, thì các ngươi cũng sẽ chết hết y như vậy”. Theo cha giảng lễ, sám hối là món quà quý giá nhất mà Chúa muốn nơi mỗi người và cũng là mục đích của hành hương, bởi giúp cho con người trở về với Chúa và đổi mới đời sống. Đó cũng là điều nhắm tới của cộng đoàn Đồng Bình khi thực hiện chuyến hành hương này.
Cùng với những nghi thức thiêng liêng được cử hành, dưới sự hướng dẫn của cha chính xứ Giuse, cộng đoàn hành hương đã ủng hộ Đền thánh 100 triệu đồng (họ nhà xứ Đồng Bình: 80 triệu, họ Quang Rực: 20 triệu). Món quà này vừa bày tỏ lòng yêu mến với Các Thánh tử đạo Hải Dương, vừa thể hiện tinh thần đồng trách nhiệm với Giáo phận trong việc tái thiết di tích đức tin nơi đây.
Mùa chay là thời gian sống tâm tình sám hối và tinh thần sẻ chia. Tâm tình và tinh thần ấy hôm nay đã được cộng đoàn giáo xứ Đồng Bình thể hiện cách sống động và trọn vẹn qua chuyến hành hương thiêng liêng và nghĩa cử chung tay tái thiết ngôi nhà chung Đền thánh tử đạo Hải Dương thân yêu.
Người Hành Hương