Thánh lễ do cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ sự, đồng tế với ngài có cha Giuse Bùi Hữu Duy – Thư ký Tòa giám mục, quý tu sĩ nam nữ, đại diện các hội đoàn cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng, cha Tổng đại diện đã suy niệm về hình ảnh hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô – hai con người với tính cách và hành trình đức tin rất khác biệt: Phêrô chất phác, khiêm nhu, mang hình ảnh một ngư phủ đơn sơ; Phaolô trí tuệ, quyết liệt, từng là người bắt bớ Hội thánh. Tuy vậy, cả hai đã được hiệp nhất trong Chúa Kitô, để trở nên bàn thạch và trụ đồng của Hội Thánh. Sự khác biệt của các ngài trở thành bổ túc cho nhau nhờ tình yêu Chúa Kitô và lòng nhiệt thành với sứ vụ Tin Mừng.
Từ đó, cha Tổng đại diện mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Phêrô trong lòng trung thành, khiêm nhường và tinh thần trách nhiệm; học nơi Thánh Phaolô sự nhiệt thành, can đảm và dấn thân truyền giáo. Các gia đình cũng được khích lệ sống hiệp nhất, yêu thương, chấp nhận và bổ túc cho nhau trong đức tin, cùng xây dựng tổ ấm như một “Hội thánh tại gia”.
Nhân ngày giỗ của Đức cố Giám mục Giuse, cha Tổng đại diện cũng lược sử về cuộc đời, những đóng góp quan trọng của ngài trong việc xây dựng cơ sở vật chất lẫn tinh thần đối với giáo phận Hải Phòng trong những năm tháng sơ khai; và mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức cố Giám mục.
Sau thánh lễ, cộng đoàn cùng quy tụ bên phần mộ Đức cha Giuse (nằm bên phải gian cung thánh Nhà thờ Chính Tòa) để dâng lời cầu nguyện cho ngài. Cha Tổng đại diện và cha Thư ký thắp hương tưởng niệm, cùng dâng lời nguyện:
“Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mộ ba ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của những ai tin vào Chúa, để việc chôn cất thân xác trở nên niềm hy vọng sống lại. Xin thương đến tôi tớ Chúa là Đức cố Giám mục Giuse Trương Cao Đại, cho ngài được yên nghỉ bình an trong ngôi mộ này, và trong ngày sau hết, được sống lại để chiêm ngưỡng ánh sáng vinh quang Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.”
BTT Giáo xứ Chính Tòa