Vào lúc 18h00, cộng đoàn sốt sắng kiệu rước Đức Mẹ La Vang quanh khuôn viên nhà thờ, với những lời ca tiếng hát tôn vinh và tri ân Mẹ hiền. Tiếp đó, thánh lễ đồng tế được diễn ra với sự hiện diện của Cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Quỳnh, quý thầy, quý sơ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, cha xứ Phêrô đã chia sẻ về ý nghĩa thiêng liêng của mầu nhiệm Đức Mẹ hồn xác lên trời: “Mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng được tái sinh như vậy nhờ Đức Kitô. Nhưng ai nấy theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô. Và Đức Mẹ là người thuộc về Đức Kitô trọn vẹn nhất, nên Mẹ là người đầu tiên được Chúa cho lên trời cả hồn lẫn xác.”

Kết thúc bài giảng, cha xứ mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho mỗi gia đình, biết noi gương Đức Mẹ trong đời sống cầu nguyện, lắng nghe và thực hành Lời Chúa, trung thành với thánh ý Thiên Chúa qua việc chu toàn bổn phận hằng ngày.

Cuối thánh lễ, ông Phêrô Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng giáo khu Đức Mẹ La Vang, đại diện cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân đến quý cha, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn. Ông đặc biệt cảm ơn cha xứ Phêrô, người đã sáng lập và đồng hành, cầu nguyện hàng tháng với giáo khu suốt 4 năm qua. Đồng thời, ông cũng cảm ơn sự phục vụ nhiệt thành của Ban Kim nhạc giáo xứ và Ca đoàn Thánh Gia, đã góp phần làm cho thánh lễ quan thầy thêm phần sốt sắng.

Trong tâm tình hiệp thông, toàn thể cộng đoàn dâng lời nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, ban muôn ơn lành và trả công bội hậu cho tất cả mọi người đã góp phần phục vụ và tham dự ngày lễ.


BTT Gx Chính Tòa